Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.Hồ Chí Minh: Phát động "Hiến máu an toàn, không ngại Covid-19"

(Dân sinh) - Lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn thành phố tích cực chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị năm 2020 về tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và nhân dân tự nguyện tham gia và đăng ký hiến máu tình nguyện, nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2020 là vận động trên 280.000 lượt người hiến máu.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tham gia hiến máu tình nguyện. Ngày 25/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP, Trưởng Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện TP.HCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2020.

TP.HCM: Phát động hiến máu tình nguyện năm 2020 "Hiến máu an toàn, không ngại Covid-19" - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM tại ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020.

Cũng tại ngày hội ngày hội hiến máu tình nguyện tại nhà văn hóa thanh niên TPHCM, với thông điệp: “Hiến máu an toàn, không ngại Covid-19”; “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”; “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên, tình nguyện viên hiến máu, thu về được 115 túi máu sạch tương đương 148,6 đơn vị máu.

Tính từ tháng 12/1994 đến ngày 31/12/2019, toàn thành phố đã vận động được trên 2,5 triệu người tham gia hiến trên 3 triệu đơn vị máu, luôn đảm bảo đủ nguồn máu cho cấp cứu và điều trị cho trên 130 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Từ nhiều năm qua, phong trào Hiến máu tình nguyện của TP.HCM luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng, chất lượng máu, lượng máu tiếp nhận tương đương bằng 1/4 tổng đơn vị máu cả nước, có được thành tích trên là có sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân sống trên địa bàn thành phố, đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện được mở rộng nhiều thành phần tham gia người hiến máu lần đầu và hiến máu nhắc lại ngày càng tăng, sự phối hợp của các ban ngành đối với công tác này ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn, sự quan tâm của cộng đồng dần dần rõ nét, số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện năm sau cao hơn năm trước, nhất là trong những năm gần đây lượng máu hiến 350ml - 450ml tăng và tỷ lệ máu bệnh giảm rõ rệt.

TP.HCM: Phát động hiến máu tình nguyện năm 2020 "Hiến máu an toàn, không ngại Covid-19" - Ảnh 3.

Công tác truyền máu, không chỉ cho cấp cứu, điều trị cho người bệnh mà còn cho an ninh quốc phòng, phòng ngừa thảm họa, thiên tai bằng tấm lòng tự nguyện, tấm lòng nhân ái của con người i với con người

"Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tham gia hiến máu tình nguyện, phát huy những thành quả tốt đẹp về phong trào hiến máu tình nguyện TPHCM, nhân kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4). Lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn thành phố tích cực chỉ đạo ngành, địa phương mình, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị năm 2020 về tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và nhân dân tự nguyện tham gia và đăng ký hiến máu tình nguyện, nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2020 là vận động trên 280.000 lượt người hiến máu", Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

TP.HCM: Phát động hiến máu tình nguyện năm 2020 "Hiến máu an toàn, không ngại Covid-19" - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban nhân dân TP, Trưởng Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện TPHCM Lê Thanh Liêm.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện TPHCM - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Trần Trường Sơn cho biết: Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm giúp cho việc hiến máu tình nguyện được triển khai đến tận người dân, nhất là việc đảm bảo an toàn cho người đến tham gia hiến máu tình nguyện trong giai đoạn phòng chống dịch Covid -19 như hiện nay, nhằm có đủ nguồn máu sạch, an toàn cho người bệnh, đồng thời tạo điều kiện an toàn cho tất cả mọi người có thể dễ dàng tham gia hiến máu tình nguyện, thực hiện một nghĩa cử cao đẹp của con người là sẵn sàng hiến tặng một phần quí giá của mình để cứu giúp cuộc sống của người khác, vì máu và chế phẩm máu là loại thuốc điều trị đặc biệt được lấy từ người, rất cần thiết cho công tác truyền máu, không chỉ cho cấp cứu, điều trị cho người bệnh và còn cho an ninh quốc phòng, phòng ngừa thảm họa, thiên tai bằng tấm lòng tự nguyện, tấm lòng nhân ái của con người với con người.

"Tuy nhiên, việc thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ không tụ tập đông người một phần nào đã ảnh hưởng rất lớn đến phong trào hiến máu tình nguyện, các điểm đăng ký tổ chức hiến máu tại cộng đồng dân cư, cơ quan công ty, trường học đều bị hủy, nên số lượng máu tiếp nhận hàng ngày trong 3 tuần từ ngày 16/3/2020 đến ngày 05/04/2020 chỉ đạt khoảng 10% so với cùng kỳ", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Trần Trường Sơn cho biết thêm.