Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao Kỷ niệm chương cho bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam

(Dân sinh) - Ngày 29/8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội cho bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA).

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao sự hợp tác tích cực, chủ động và hiệu quả của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng như vai trò cá nhân của bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA trong thời gian vừa qua. Trong giai đoạn từ 2017 tới nay, trong khuôn khổ hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được sự hợp tác, ủng hộ của UNFPA trong việc triển khai các hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và lĩnh vực người cao tuổi.

Trao Kỷ niệm chương cho bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam  - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao sự hợp tác tích cực, chủ động và hiệu quả của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng như vai trò cá nhân của bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA trong thời gian vừa qua.

Điều này cho thấy sự nỗ lực của Quỹ Dân số Liên hợp quốc cùng các cơ quan liên quan của Việt Nam trong việc triển khai hoạt động quan trọng này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã triển khai được việc xây dựng các tài liệu hướng dẫn quy trình hỗ trợ dịch vụ xã hội đối với người bị bạo lực trên cơ sở giới; tiêu chuẩn tối thiểu nhà tạm lánh, đường dây nóng hỗ trợ người bị bạo lực giới; quy trình cung cấp dịch vụ của công an, y tế, tư pháp, công tác xã hội. Đồng thời, hai bên cũng đã phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên các cơ quan liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ để góp phần nâng cao hiệu quả triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới...

Tổ chức cuộc điều tra quốc gia lần 2 về bạo lực với phụ nữ Việt Nam trên 63 tỉnh, thành phố. Kết quả cuộc khảo sát này sẽ cung cấp các bằng chứng cho việc xây dựng hoạch định chính sách về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thời gian tới. Tới thời điểm này, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới tiến hành cuộc điều tra lần thứ 2 về bạo lực với phụ nữ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà

Trao Kỷ niệm chương cho bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam  - Ảnh 5.

Những đóng góp ý nghĩa của cá nhân bà Astrid Bant đối với lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam trong thời gian vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Lao động – Thương binh và Xã hội" cho bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam.