Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 50 bánh heroin và 36 kg ma túy đá

(Dân sinh) - Công an TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan triệt phá, bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ 50 bánh heroin và 36 kg ma túy đá.

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 50 bánh heroin và 36 kg ma túy đá - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường

Chiều 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh vừa công bố, triệt phá một đường dây buôn bán ma tuý quy mô lớn, bắt giữ 8 đối tượng do Nguyễn Hoàng Danh ( (SN 1997) và Đặng Xuân Hải (SN 1960) cùng ngụ quận Tân Bình) cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 50 bánh heroin và 36 kg ma tuý đá.

Trước đó, sáng ngày 25/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang 2 đối tượng: Trần Minh Hải và Phạm Thị Mỹ Trinh (SN 1978), ngụ quận 1, đang mua bán 2 bánh heroin.

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 50 bánh heroin và 36 kg ma túy đá - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường

Qua lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hoàng Danh, đồng thời khám xét nơi ở, thu giữ thêm 5 bánh ma tuý. Từ lời khai của Danh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của tất cả đối tượng trên tại một chung cư ở quận Bình Thạnh và một căn nhà ở quận Tân Bình.

Tang vật thu giữ gồm 25 bánh heroin, 2 bịch ni lông chứa ma tuý đá, 3 bịch ni lông chứa viên nén màu hồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Kiều Văn Quyết ( SN 1991), quê Hà Nội đang vận chuyển ma tuý từ Bình Dương lên TP Hồ Chí Minh và đối tượng Nguyễn Thành Trung ( SN 1996) quê Hà Tĩnh, thu giữ thêm 18 bánh heroin, 1 kg ma tuý dạng khay.

Tổng cộng, thu giữ trên 50 bánh heroin, 35kg ma tuý đá, 3 bịch ni lông chứa nhiều viên nén ma tuý tổng hợp và các dụng cụ để phân chia ma tuý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.