Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trong ngày 19/2, tỉnh Hồ Bắc có 108 ca tử vong vì Covid-19

Giới chức tỉnh Hồ Bắc báo cáo 108 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 19/2, trong khi chỉ có 349 ca nhiễm mới.

Giới chức tỉnh Hồ Bắc báo cáo 108 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 19/2, trong khi chỉ có 349 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với con số hơn 1.600 ngày trước đó và là ghi nhận thấp nhất kể từ ngày 25/1. Số ca tử vong cũng giảm so với 132 của ngày trước đó.

Hết ngày 19/2, tỉnh Hồ Bắc có 108 ca tử vong vì virus corona - Ảnh 1.

Những nỗ lực của Chính phủ Hà Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid -19.

Tính đến sáng 20/2, tổng số ca nhiễm ở Hồ Bắc là 62.031. Tổng số ca tử vong tăng lên 2.029 tính đến hết ngày 19/2.

Tính đến nay đã có 8 ca tử vong ngoài Trung Quốc địa lục. Mới nhất là 2 ca tử vong ở Iran ngày 19/2, cũng là 2 ca nhiễm đầu tiên được công bố ở nước này. Cả hai đều ở thành phố Qum.

Ngoài ra, Hong Kong có 2 ca tử vong. Đài Loan, Nhật Bản, Philippines và Pháp mỗi nơi có 1 ca.

Ngày (19/2), các quan chức y tế Hàn Quốc cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp mới nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc lên 51 người.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo thông báo, các cơ quan y tế nước này đang bình tĩnh xử lý tình hình và chuẩn bị cho khả năng lan rộng Covid-19 trong cộng đồng.

Trong cuộc họp báo mới đây, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jung Eun-kyeong khẳng định, những người có nguy cơ cao nhất là những người từng đến Trung Quốc trong thời gian gần đây, tiếp theo là những người đã tiếp xúc với các trường hợp nhiễm Covid-19 và cũng thông báo: "Đường lây nhiễm của cả 3 bệnh nhân trên là không chắc chắn... và có nhiều khả năng sẽ phát hiện thêm các trường hợp tương tự".