Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trực thăng quân sự Nga gặp nạn, 4 người thiệt mạng

Ngày 26/5, chiếc trực thăng quân sự Mi-8 của Nga phải hạ cánh khẩn cấp xuống vùng Viễn Đông của nước này, tất cả 4 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Chính quyền khu tự trị Chukotka đã xác nhận sự việc trực thăng hạ cánh cứng, đồng thời cho biết cả 4 người trên máy bay đều đã tử vong. Theo Sputnik, chiếc trực thăng quân sự Mi-8 rơi từ độ cao 15m và sau đó bốc cháy.

Trước đó, một nguồn tin trong cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga nói: "Có 4 người trên chiếc trực thăng Mi-8, tất cả đã tử vong".

Trực thăng quân sự Nga gặp nạn khiến 4 người chết - Ảnh 1.

Sự cố khiến 4 người thiệt mạng (ảnh minh họa)

Theo tienphong, cơ quan dịch vụ khẩn cấp Nga cho biết có khả năng lỗi kỹ thuật khiến máy bay phải hạ cánh cứng. Hạ cánh cứng xảy ra khi máy bay chạm đất với tốc độ và lực dọc lớn hơn so với hạ cánh bình thường.

Mil Mi-8 (tên hiệu NATO là "Hip") là loại máy bay trực thăng lớn hai động cơ; mẫu một động cơ đầu tiên cất cánh năm 1961, mẫu thứ hai với hai động cơ cất cánh lần đầu năm 1962. Sau khi được sửa đổi một số chi tiết, trực thăng Mi-8 được Không quân Liên Xô sử dụng từ năm 1967.

Mi-8 có nhiều biến thể, gồm Mi-8T ngoài khả năng vận chuyển 24 binh sĩ còn được trang bị các tên lửa điều khiển chống tăng; Mi-14 dùng cho hải quân; trực thăng tấn công Mi-24…

Mi-8 được sử dụng ở hơn 50 quốc gia, gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Iran; biến thể mới Mi-8MT/Mi-17 được trang bị nhiều hơn và trình làng năm 1981. Mi-17 ít được biết đến hơn, có mặt ở khoảng 20 nước.

Hơn 12.000 chiếc máy bay trực thăng đa chức năng Mi-8 đã được sản xuất với hơn 2.800 chiếc được xuất khẩu và chúng hiện phục vụ trong lực lượng không quân hơn 50 nước.

Theo vov.vn, sau khi đám cháy được dập tắt, cả hai hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn bao gồm hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và hộp đen ghi âm trên máy bay đã được tìm thấy", người phát ngôn Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nói và cho biết các hộp đen đều còn nguyên vẹn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một ủy ban điều tra của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã lập tức lên đường tới hiện trường vụ việc