Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trực tiếp U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Việt Nam không muốn lặp lại lịch sử

(Dân sinh) - Tại SEA Games 29 diễn ra cách đây 2 năm, U22 Việt Nam đã thua 0-3 U22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng trên đất Malaysia. Tròn 2 năm sau thất bại được xem là thảm họa ấy, bóng đá Việt Nam và Thái Lan một lần nữa lại có màn tái đấu cũng ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 30.

Huấn luyện viên Park dùng chiến thuật nào đấu U22 Thái Lan?

Nhiệm vụ của U22 Thái Lan là phải thắng với cách biệt 2 bàn mới giành quyền đi tiếp. Vì thế đội bóng này không còn cách nào khác là buộc phải chơi tấn công.

Vì thế, được chủ động phòng ngự và rình rập chờ thời cơ phản đòn sẽ mang lại lợi thế cho U22 Việt Nam, giúp chúng ta được chơi theo cách tốt nhất có thể. Đó cũng là thử thách khó khăn cho hàng công U22 Thái Lan, vốn đã mất tới 90 phút để có bàn đầu tiên trước tuyển Lào.

U22 Việt Nam vào bán kết trong 3 trường hợp

- Không thua U22 Thái Lan.

- Thua U22 Thái Lan với cách biệt 1 bàn.

- U22 Indonesia không thắng U22 Lào.

U22 Việt Nam không muốn lặp lại lịch sử 

Tại SEA Games 29 diễn ra cách đây 2 năm, U22 Việt Nam đã thua 0-3 U22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng trên đất Malaysia. Tròn 2 năm sau thất bại được xem là thảm họa ấy, bóng đá Việt Nam và Thái Lan một lần nữa lại có màn tái đấu cũng ở lượt đấu cuối vòng bảng SEA Games 30. Một điều trùng hợp kỳ lạ là hai bên cũng sẽ phải loại nhau khi mà cửa đi tiếp của U23 Indonesia đang khá sáng.

Ai sẽ thay Quang Hải?

Quang Hải đã dính phải chấn thương cơ đùi và chắc chắn không thể ra sân gặp U22 Thái Lan. Câu hỏi đặt ra cho đội bóng áo đỏ là ai sẽ thay Quang Hải trong sơ đồ của huấn luyện viên Park Hang Seo?

Phương án được xem là tốt nhất với U22 Việt Nam vào lúc này là đẩy Trọng Hoàng lên vị trí tiền vệ tấn công. Thực tế ở SEA Games năm nay, cầu thủ gốc Nghệ An đã từng 2 lần được đôn lên đá ngay phía sau mũi trung phong (gặp U22 Brunei và U22 Indonesia). Do sở hữu nền tảng thể lực tốt nên Trọng Hoàng có thể hỗ trợ cho Tấn Tài ở mặt trận phòng ngự. Đây được xem là lựa chọn tốt trong bối cảnh U22 Việt Nam cần chơi phòng ngự phản công trước U22 Thái Lan.