Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trưng bày "Thắp lửa niềm tin" kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đang gấp rút hoàn thành trưng bày “Thắp lửa niềm tin” và triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội” sẽ mở cửa vào ngày 10-1 tới đây nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).


Trưng bày "Thắp lửa niềm tin" kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng - Ảnh 1.

Nhà tù Hỏa Lò đang gấp rút hoàn thành trưng bày “Thắp lửa niềm tin”

Với 3 phần nội dung, trưng bày “Thắp lửa niềm tin” giới thiệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Trưng bày “Thắp lửa niềm tin” được lấy ý tưởng từ những hình ảnh gợi nhớ về chốn “địa ngục trần gian” với tường đá, dây kẽm gai, song sắt... Cách sắp xếp hình khối cùng hiệu ứng ánh sáng, không gian cuốn hút người xem.

Tại nơi trưng bày, lần đầu tiên, nhiều kỷ vật gắn bó với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những đảng viên kiên trung của Đảng từng bị địch bắt giam cầm trong các nhà tù thực dân, đế quốc được giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Điển hình là: Máy đánh chữ mà đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bộ sưu tập những bài báo trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đăng trên Báo Nhân Dân năm 1987…

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò còn tổ chức các buổi gặp gỡ những nhân chứng lịch sử là đảng viên được kết nạp và sinh hoạt trong tổ chức Đảng được thành lập tại các Nhà tù Hỏa Lò, Côn Đảo, Phú Quốc...

Cùng ngày, cũng sẽ diễn ra triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội” gồm 2 nội dung chính: Vượt qua bão táp và Hà Nội - Trên con đường đổi mới tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Triển lãm giới thiệu những thành tựu của Đảng bộ thành phố Hà Nội và nhân dân Thủ đô, từ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (tháng 8-1945) đến chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, thời khắc Thủ đô hoàn toàn được giải phóng (10-10-1954) và Đại thắng mùa Xuân (30-4-1975) đến thời kỳ đổi mới, xóa bỏ cơ chế bao cấp.

Trưng bày “Thắp lửa niềm tin” và triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội” góp phần khẳng định và lan tỏa hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là dịp để người dân thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.