Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung Quốc: Có 27 người nhiễm 2019-nCoV là người nước ngoài

Trong số này, 2 ca tử vong là một công dân Mỹ vào ngày 6/2 và một công dân Nhật Bản vào ngày 8/2, ngoài ra, có 3 người đã khỏi bệnh và được ra viện.

Trung Quốc: Có 27 người nhiễm 2019-nCoV là người nước ngoài - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới được điều trị tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 5/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN).

TTXVN đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/2 cho biết 27 người nước ngoài tại Trung Quốc đã nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV), trong đó 2 ca tử vong.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ trên Cảnh Sảng cho biết, 2 ca tử vong là một công dân Mỹ vào ngày 6/2 và một công dân Nhật Bản vào ngày 8/2. Trong số những ca nhiễm, có 3 người đã khỏi bệnh và được ra viện.

Các ca nhiễm bệnh trên nằm trong tổng số 40.553 trường hợp trên toàn thế giới, trong đó 40.171 ca tại Trung Quốc là. Số ca tử vong đã lên tới 910 ca trên toàn thế giới, trong đó 908 ca ở Trung Quốc Đại lục.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đang giám sát tác động của dịch viêm phổi do nCoV gây ra đối với hoạt động ngoại thương của Trung Quốc. Bộ trên cho rằng không có lý do gì để áp đặt các chính sách can thiệp vào thương mại quốc tế do nCoV, đồng thời bày tỏ hy vọng các nước khác sẽ hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động giao thương diễn ra bình thường.

Trong nỗ lực hỗ trợ cuộc chiến chống nCoV, chính quyền thành phố Vũ Hán, tâm dịch nCoV, thông báo lập các trung tâm tiếp nhận hàng viện trợ chống virus tại 4 thành phố ở nước ngoài, gồm Los Angeles và Chicago ở Mỹ, Amsterdam ở Hà Lan, Incheon ở Hàn Quốc.

Các cơ quan chức năng cũng đã chỉ định công ty logistic quốc tế Apex đứng ra tiếp nhận các hỗ trợ và ghi nhận các trợ giúp về tài chính tại các trung tâm trên, cũng như giúp vận chuyển hàng viện trợ về Vũ Hán.

Công ty trên cũng sẽ được giao nhiệm vụ công bố thông tin về các mặt hàng cần hỗ trợ nhất, kèm theo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và đối tượng sử dụng các mặt hàng đó.

Trung Quốc: Có 27 người nhiễm 2019-nCoV là người nước ngoài - Ảnh 2.

Công tác phòng, chống dịch nCoV đang được Trung Quốc và các nước tích cực triển khai. (Ảnh: Reuters).

Động thái trên nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp nhận và vận chuyển các đồ cứu trợ chống virus tới Vũ Hán, nơi có 16.902 trường hợp được xác nhận đã nhiễm nCoV và đang cần được giúp đỡ khẩn cấp.

Cùng ngày, Quỹ Li Ka-Shing, một tổ chức nhân đạo do tỷ phú ở Hong Kong Li Ka-Shing thành lập, đã quyên góp 100 triệu đôla Hong Kong (12,9 triệu USD) cho thành phố Vũ Hán để chống lại dịch bệnh.

Trong khi đó, tỉnh Hồ Nam (miền Trung) đã cử hàng trăm nhân viên y tế đến giúp chống dịch tại thành phố Hoàng Cương, giáp với Vũ Hán và là một trong những thành phố có ca nhiễm nhiều nhất trong tỉnh Hồ Bắc. Kể từ khi virus corona chủng mới (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019 cho đến nay, dịch bệnh chết người do nCoV đã nhanh chóng lan rộng ra 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, thông tin từ vtc.vn.