Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hoá: Luôn đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp

(Dân sinh) - Xác định công tác chăm sóc, nuôi dưỡng cho các đối tượng bảo trợ xã hội là một trong những nhiệm vụ chính. Bên cạnh đó công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp cũng luôn được Trung tâm đặc biệt quan tâm và chú trọng, và coi nhiệm vụ này phát động trở thành phong trào trong toàn đơn vị

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020 Trung tâm BTXH Thanh Hoá thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức, lao động nâng cao nhận thức chính trị, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương và quy chế của đơn vị. Trong công tác quản lý, Trung tâm đã thực hiện tốt theo mô hình quản lý mở, bệnh nhân được sinh hoạt, vui chơi trong khuôn viên của đơn vị thoáng, mát, sạch sẽ, trong năm 2019 không có bệnh nhân nào bỏ trốn ra khỏi đơn vị gây mất trật tự an ninh xã hội trong khu vực trên địa bàn.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hoá : Luôn đảm bảo môi trường xanh - sạch – đẹp - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm BTXH Thanh Hoá làm công tác vệ sinh khuôn viên.

Trung tâm luôn luôn duy trì tốt công tác khám bệnh và điều trị thường xuyên; điều trị theo nguyên tắc đúng bệnh, đúng thuốc, đủ liều, đồng thời theo dõi sát bệnh nhân, phát hiện xử lý kịp thời những biểu hiện rối loạn; đảm bảo bệnh nhân luôn ổn định về bệnh tâm thần, một số bệnh nhân ổn định lâu dài được về sống cùng gia đình. Hiện nay Trung tâm đang quản lý, điều trị và nuôi dưỡng 572 bệnh nhân (trong đó bệnh nhân có mặt tại Trung tâm là: 450 bệnh nhân, điều trị luân phiên tại cộng đồng là 133 bệnh nhân).

Công tác quản lý bệnh nhân luôn đảm bảo an toàn, thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý của đối tượng, đặc biệt là trong dịp Lễ, Tết đơn vị đã kịp thời có biện pháp động viên, khích lệ giúp đối tượng ổn định tâm lý, không để các tình huống xấu do nguyên nhân chủ quan xảy ra với đối tượng.

Trong công tác điều trị luôn chú trọng việc "phòng bệnh hơn chữa bệnh" đảm bảo an toàn, kịp thời phát hiện những diễn biến mới về bệnh. Số bệnh nhân chuyển tuyến, bệnh nhân lên cơn giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tuổi cao, ảnh hưởng tác dụng phụ của việc dùng thuốc hướng thần kéo dài nên số bệnh nhân sa sút và mắc bệnh nan y tăng lên, các dạng bệnh cũng đa dạng hơn đặc biệt là bệnh nhân nhiễm lao tăng nhanh.

Trong năm 2019, TT đã điều trị duy trì cho hơn 450 bệnh nhân và nhiều bệnh nhân mắc các bệnh nội khoa khác. Khám cấp thuốc BHYT cho 445 lượt bệnh nhân, cấp thuốc điều trị ngoại trú cho 693 lượt bệnh nhân, xét nghiệm HIV và viêm gan B cho 36 bệnh nhân, kết quả có 1 bệnh nhân dương tính với viêm gan B; thực hiện giảm liều thuốc hướng thần cho hơn 139 bệnh nhân, cắt thuốc 4 bệnh nhân. Đến nay số bệnh nhân giảm thuốc, cắt thuốc đều ổn định về sức khỏe và sinh hoạt bình thường.

Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh buồng bệnh và vệ sinh thân thể cho bệnh nhân luôn được đơn vị quan tâm, định kỳ tổ chức phun thuốc muỗi, cải tạo hệ thống dẫn chất thải góp phần phòng tránh các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè và mùa mưa bão. Trong năm 2019, Trung tâm đã tổ chức sinh hoạt nhóm theo chủ đề cho 780 lượt bệnh nhân. Xây dựng nhóm nòng cốt, tham vấn tâm lý lồng ghép với các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ giúp cho các đối tượng. giảm bớt mặc cảm về bệnh tật, phục hồi sức khoẻ cả về trí - thể - mỹ.

Các hoạt động phục hồi chức năng lao động được quan tâm, chú trọng thực hiện việc phục hồi chức năng lao động dưới hình thức: nghề se lõi, dệt chiếu, gấp vàng mã, chăn nuôi bò, lợn, cá, trồng lúa, hoa màu… nhằm giúp họ có điều kiện tiếp cận với môi trường xã hội, hoà nhập cộng đồng như những người bình thường khác, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong năm đã có 1.769 lượt bệnh nhân tham gia PHCN bằng hình thức dệt chiếu, se lõi, thu được 246 chiếc chiếu, 240 kg lõi; nhiều lượt bệnh nhận tham gia trồng rau màu kết quả đã thu được 33.432 kg rau các loại nhập vào bếp ăn tập thể của bệnh nhân.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hoá : Luôn đảm bảo môi trường xanh - sạch – đẹp - Ảnh 2.

Cán bộ TT chăm sóc bữa ăn đủ dinh dưỡng cho các đối tượng.

Giám đốc TT BTXH Thanh Hoá Vũ Đình Hoàn cho biết: "Trung tâm thường xuyên duy trì tốt công tác khám bệnh và điều trị thường xuyên, điều trị theo nguyên tắc đúng bệnh, đúng thuốc, đủ liều, đồng thời theo dõi sát bệnh nhân, phát hiện xử lý kịp thời những biểu hiện rối loạn; đảm bảo bệnh nhân luôn ổn định về bệnh tâm thần, một số bệnh nhân ổn định lâu dài được về sống cùng gia đình; các khoa, phòng đã tiến hành khám định kỳ tại chỗ, xử lý cấp cứu, đưa đi khám bệnh định kỳ tuyến trên, một số bệnh nhân bị mắc thêm các bệnh nội, ngoại khoa như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, dạ dày... Các đối tượng luôn xem TT như chính ngôi nhà của mình".

"Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện mặt bằng nơi phục vụ chế biến và nấu ăn do di chuyển bếp ăn bàn giao mặt bằng nhà bếp cho đơn vị thi công nhưng đơn vị đã duy trì thường xuyên việc đảm bảo chế độ nuôi dưỡng đối tượng, luôn chủ động nắm bắt biến động của giá cả thị trường, hàng hóa để tổ chức mua, chế biến các món ăn hợp lý, đảm bảo đúng đủ khẩu phần chế độ ăn uống cho đối tượng. Trong các dịp lễ Tết, đơn vị tổ chức ăn thêm ngoài chế độ ăn thường xuyên cho đối tượng. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh dụng cụ và vệ sinh môi trường, đảm bảo không để xảy ra sự cố mất an toàn do ăn uống gây nên" – Giám đốc Vũ Đình Hoàn chia sẻ thêm.

"Ngay từ đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở LĐ-TB&XH Thanh Hoá, sự phối hợp chặt chẽ của phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố; phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm qua, Trung tâm BTXH Thanh Hoá đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều dưỡng cũng như việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị. Đặc biệt là công tác phòng dịch, vệ sinh môi trường luôn được lãnh đạo TT đặt lên hàng đầu. Thường xuyên tổ chức phun thuốc diệt muỗi; tổng vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước; mua cấp phát thuốc cho các khoa điều trị theo nhu cầu thực tế; đảm bảo đầy đủ về trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân kịp thời. Hàng tháng tổ chức kiểm tra vệ sinh tại các phòng, khoa trong đơn vị không có dịch bệnh xảy ra" - Giám đốc Vũ Đình Hoàn nhấn mạnh.