Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm Điều dưỡng Người có công Hải Phòng: Tận tình, trách nhiệm tri ân người có công

Tọa lạc tại Khu I, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, với địa hình giáp biển, cảnh quan thoáng đãng, mát mẻ, không khí môi trường trong lành, yên tĩnh... thời gian qua, Trung tâm Điều dưỡng NCC Hải Phòng đã triển khai tốt các nhiệm vụ chăm sóc, phục vụ đối tượng người có công với cách mạng đến nghỉ dưỡng, đảm bảo hiệu quả, nâng cao thể trạng, sức khẻo cho các đối tượng.

Trung tâm Điều dưỡng Người có công Hải Phòng: Tận tình, trách nhiệm tri ân người có công - Ảnh 1.

Trung tâm luôn đảm bảo không gian xanh, sạch, đẹp.

Trung tâm Điều dưỡng NCC thuộc Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng được thành lập năm 2004 với chức năng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch điều dưỡng tập trung cho những NCC với cách mạng về nghỉ dưỡng theo chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Trên diện tích 4.500m2, Trung tâm đã xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2005 với quy hoạch gồm: 01 khu nhà 3 tầng là nơi làm việc của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động; 01 khu nhà 7 tầng và 03 dãy nhà 2 tầng được bố trí làm phòng nghỉ phục vụ đối tượng điều dưỡng tập trung hàng năm. Tất cả phòng nghỉ đều được bố trí khép kín, thuận tiện cho các đối tượng trong thời gian nghỉ dưỡng.

Khuôn viên của Trung tâm được bố trí hợp lý với hệ thống cây xanh như cau vua, dừa.... và các loại cây ăn quả (xoài, ổi…), xung quanh là các chậu cây cảnh bonsai được bố trí họp lý tạo cảnh quan xanh mát, hài hòa. Trước cổng chính Trung tâm còn đặt một số cây cảnh do các đoàn đến nghỉ dưỡng tặng, hàng ngày cán bộ, nhân viên phòng Hành chính thường xuyên cắt tỉa, chăm sóc đảm bảo mỹ quan...

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công cho biết: Mọi NCC khi điều dưỡng tại trung tâm đều được đón tiếp chu đáo ngay từ khi đặt chân đến trung tâm cho đến khi trở về địa phương. Năm 2019, Trung tâm đón tiếp, chăm sóc 5.016 lượt NCC với 33 đợt điều dưỡng. Vào dịp đầu năm khi chưa có đoàn điều dưỡng, Trung tâm tổ chức chỉnh trang lại cơ sở vật chất cho khang trang hơn. Phòng ăn lớn sức chứa 180 người đang được làm trần, quét vôi lại, các phòng nghỉ cũng được sắp xếp trang thiết bị cho phù hợp với tâm lý, sinh hoạt của NCC . Mỗi đợt điều dưỡng của NCC thường 5-10 ngày không kể thời gian đi về.

Để tổ chức điều dưỡng được các đợt dài ngày, trung tâm xây dựng kế hoạch để NCC ăn, nghỉ, vui chơi, tham quan hợp lý. Như việc thăm khám sức khỏe ban đầu cho các cụ, tổ chức đoàn đi tham quan danh lam thắng cảnh khu vực Đồ Sơn như Bến Nghiêng; Bến tàu không số; biệt thự Bảo Đại; Tháp Tường Long; Đền Bà Đế... Từ năm 2017 có thêm điểm tham quan là cầu Tân Vũ-Lạch Huyện. Mỗi đợt điều dưỡng, Trung tâm còn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ phục vụ các cụ và tổ chức giải thi đấu cờ tướng cho những cụ yêu thích chơi cờ.

Năm 2020, dịch covid -19 xảy ra, Trung tâm đã dừng tiếp nhận các đoàn đến điều dưỡng đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch đến từng nhân viên, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên đảm bảo môi trường Trung tâm luôn xanh sạch, đẹp, an toàn với người có công.

"Các cụ phần lớn tuổi cao, sức khỏe suy giảm nên khi phục vụ chúng tôi phải tỷ mỉ, chu đáo, tận tâm. Tất cả các hoạt động của NCC hằng ngày đều có sự đồng hành của cán bộ nhân viên Trung tâm, không chỉ là phục vụ, anh chị em còn là người để các cụ trò chuyện, giãi bày, tâm sự. Nhờ sự chu đáo này mà hầu hết NCC điều dưỡng tại đây đều hài lòng" Chị Yến nhân viên phục vụ tại Trung tâm chia sẻ.