Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo: Ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình

Đặt tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo được xây dựng trên đồi Toàn quyền Đông Dương, vị trí cao nhất khu nghỉ mát Tam Đảo ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, xung quanh là những cánh rừng thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo, điều kiện tự nhiên, không khí trong lành, mát mẻ. Đây là một địa chỉ lý tưởng cho công tác điều dưỡng người có công.

Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo: Ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình - Ảnh 1.

Trung tâm Điều dưỡng Người có công Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Trung tâm được thành lập tháng 8/2010 với chức năng tổ chức thực hiện phục hồi sức khỏe cho người có công với Cách mạng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận phía Bắc. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm không ngừng nỗ lực đổi mới phong cách, nâng cao chất lượng phục vụ để có thể phục vụ tốt nhất các đối tượng chính sách. Hiện Trung tâm có 4 phòng chức năng: Phòng Y tế - Phục hồi, phòng Dinh dưỡng, phòng Hành chính - Tổ chức và phòng Kế hoạch - Tài chính với tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm khoảng 30 người.

Từ khi Trung tâm đi vào hoạt động đến nay đã đưa đón và điều dưỡng với tổng số trên 20 nghìn lượt đối tượng người có công với cách mạng đảm bảo tuyệt đối an toàn và được đối tượng đánh giá cao. Riêng năm 2018, Trung tâm đón và điều dưỡng 2650 lượt đối tượng, trong đó chỉ tiêu giao là 1100 đối tượng người có công của tỉnh Vĩnh Phúc, ngoài ra đơn vị còn hợp đồng đón và điều dưỡng cho 1500 đối tượng do Tỉnh ủy quản lý hồ sơ và 50 đối tượng người có công của Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình điều dưỡng, Trung tâm đã tổ chức nhiều chương trình bổ ích cho đại biểu như: văn nghệ chào mừng, đọc báo, đọc truyện, đọc sách, xem phim tài liệu, chơi cờ tướng, giao lưu văn nghệ, tham quan các điểm du lịch tại thị trấn Tam Đảo,... Cuối mỗi đợt điều dưỡng, Trung tâm tổ chức cho các đại biểu đi tham quan khu di tích lịch sử K9, Đá chông...

Theo định kỳ, căn cứ tình hình thực tế, việc phun thuốc khử trùng, chống muỗi, vắt, côn trùng gây ngứa, phòng sốt xuất huyết... được tiến hành đều đặn, chất lượng. Về cơ bản, thời gian trong mùa điều dưỡng không khí tốt, trong lành, dễ chịu. Công việc thăm khám cho đối tượng, ngoài những thủ tục thông thường, các nhân viên y tế ở đây đều có tư vấn sâu về bảo vệ sức khỏe, nên hầu như không có bệnh phát sinh xảy ra trong suốt thời gian điều dưỡng của mỗi đối tượng. Mọi thao tác trong điều dưỡng cần sử dụng đến y cụ và những thiết bị liên quan, đều được sát trùng vô khuẩn an toàn, tránh lây nhiễm chéo các bệnh khác. Cùng với đó, công tác dinh dưỡng mà khâu đầu tiên là vệ sinh an toàn thực phẩm cũng luôn được đề cao. Xác định các đối tượng điều dưỡng đều là người ở độ tuổi đã cao, nên việc ăn uống cần hết sức thận trọng vừa đảm bảo thành phần dinh dưỡng, ngon miệng, vừa phải hợp vệ sinh. Sự yên tâm trong ăn, nghỉ, kết hợp với yếu tố tinh thần được phục vụ chu đáo đó là điều kiện để sức khỏe luôn được ổn định và tăng cường đúng với tôn chỉ, mục đích của điều dưỡng.

Để công tác phục vụ người có công ngày một tốt hơn, Trung tâm luôn coi trọng việc nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, giữ gìn cảnh quan, môi trường sạch đẹp, vệ sinh; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, nhân viên phải biết quý trọng những người có công đã hy sinh vì quê hương đất nước, tận tình, chu đáo trong việc chăm sóc, điều dưỡng, tạo môi trường hoạt động lành mạnh và thân thiện. Chính vì thế nhiều người có công đến điều dưỡng tại Trung tâm đã lưu lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về cảnh quan cũng như sự phục vụ ân cần, chu đáo của cán bộ, nhân viên nơi đây.

Ông Nguyễn Hữu Đoan, xã Lý Nhân (Vĩnh Tường), năm nay 75 tuổi, là thương binh và bị nhiễm chất độc màu da cam trong kháng chiến chống Mỹ, phấn khởi chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi đến điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng NCC Tam Đảo theo chế độ 2 năm 1 lần của Đảng và Nhà nước đối với những NCC. Đoàn của chúng tôi được các cán bộ của trung tâm hướng dẫn, phục vụ chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ đến các bài tập thể dục phục hồi chức năng, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ tạo điều kiện hơn nữa để những NCC trong tỉnh cũng như cả nước được đến đây điều dưỡng, ổn định sức khỏe".