Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Tháp đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Dân sinh) - Ngày 25/7, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019 - 2020, Kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp tiền thân là Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh được thành lập vào ngày 7/5/2010.

Hằng năm, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền huy động học viên ra lớp, tỉ lệ huy động học sinh sau tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn vào học tại Trung tâm đạt từ 40% trở lên; duy trì khá ổn định quy mô số lớp chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông từ 15 -17 lớp.

Cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng giáo dục tại Trung tâm cũng đang từng bước đi lên; số học viên sau khi tốt nghiệp tiếp tục theo học các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt trên 50%.

Bên cạnh đó, thực hiện yêu cầu đào tạo nghề  cho nguồn nhân lực địa phương, trong những năm gần đây, Trung tâm đã tăng cường liên kết với trường cao đẳng trên địa bàn đẩy mạnh các lớp đào tạo hệ trung cấp nghề cho học viên học chương trình giáo dục thường xuyên, giúp học viên sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa có bằng Trung cấp nghề để tìm việc làm, tạo nguồn nhân lực cho tay nghề cho địa phương.

Ngoài ra, trong 10 năm qua, Trung tâm đã liên kết tổ chức cho trên 4.000 học viên, sinh viên theo học các lớp đào tạo từ xa, vừa học vừa làm từ trung cấp lên đại học; thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo cho hơn 11.000 người.

Năm học 2019 -2020, mặc dù có khó khăn do một số quy định về giáo dục thường xuyên chậm thay đổi so với tình hình mới và tác động của dịch Covid-19, nhưng hoạt động của Trung tâm đều được duy trì thực hiện và đạt kết quả tốt.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp.