Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa

Hàng quán ở phố cà phê, phố ẩm thực sầm uất nhất HN như hàng Đào, Nguyễn Hữu Huân... đều ngưng hoạt động khi TP yêu cầu đóng cửa các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu để chống dịch Covid-19.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 1.

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chiều ngày 25/3, yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến ngày 5/4. Sáng nay, hàng loạt hàng quán kinh doanh dịch vụ tại các phố như Lương Văn Can, Hàng Đào, Lương Ngọc Quyến, Hàng Bông... đã đồng loạt đóng cửa, chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 2.

Các con phố sầm uất nhất về buôn bán quần áo như hàng Ngang, hàng Đào hay phố cà phê Nguyễn Hữu Huân, khu vực kinh doanh dịch vụ du lịch như phố hàng Bông, Lương Ngọc Quyến... trở nên vắng vẻ khác thường.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 3.

Một vài cửa hàng vận chuyển nốt những đơn hàng cuối cùng trước khi cửa hàng đóng cửa.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 4.

Người dân cũng hạn chế ra đường khiến cho các khu phố ở trung tâm Hà Nội trở nên vắng vẻ.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 5.

Mọi hàng quán tại phố ẩm thực Tống Duy Tân nổi tiếng sầm uất cũng đã tạm ngưng hoạt động khiến một vài vị khách tìm đến phải ra về. Chủ một vài cửa hàng cho biết, họ đang tìm giải pháp bán hàng online để giữ vững việc kinh doanh qua mùa dịch.

Các hàng cơm cũng ngừng phục vụ và dán thông báo mong nhận được sự cảm thông của khách hàng, để chung tay chống dịch Covid-19.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 7.

Theo ông Nguyễn Hoàng, chủ quán cà phê tại phố chùa Láng, quán đóng cửa từ sáng sớm ngày 26/3 theo yêu cầu của thành phố. Dù đang ở thời điểm khó khăn thua lỗ nhưng vì lợi ích chung nên ông Hoàng vẫn vui vẻ thực hiện.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 8.

Chính quyền và người dân Thủ đô đang nâng cao cảnh giác, quyết liệt thực hiện các biện pháp để khoanh vùng, dập dịch.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 9.

Các nhân viên của một hệ thống cửa hàng cà phê tranh thủ thu dọn ghế khi có kế hoạch ngưng phục vụ khách.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 10.

Một vài tiểu thương cho biết, họ có thể cân nhắc việc thu gọn quy mô kinh doanh, chỉ giữ lại 2/3 khu vực phục vụ khách hoặc giới hạn số lượng khách chỉ 2 người/bàn, thời gian đến quán tối đa 1h.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 11.

Để an toàn, vài tiểu thương cẩn thận trang bị mũ chống giọt bắn khi bán hàng.

Trung tâm Hà Nội vắng lặng khi hàng loạt quán cà phê, hàng ăn đồng loạt đóng cửa - Ảnh 12.

Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp, họ hoàn toàn ủng hộ yêu cầu tạm ngưng hoạt động để tránh tụ tập đông người, hạn chế lây lan dịch bệnh.