Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội kỷ niệm ngày 20/11 và Khai giảng năm học 2019 – 2020

(Dân sinh) - Sáng 20/11/2019, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 và khai giảng năm học 2019 – 2020.

Tham dự buổi Lễ có PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; ông Trần Minh Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Nhà giáo thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn ngành Công thương Việt Nam, Bộ Công Thương; đại diện một số doanh nghiệp; Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, kỷ niệm ngày 20/11 và Khai giảng năm học 2019 – 2020  - Ảnh 1.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Thị Việt Hương phát biểu tại buổi lễ

Trong diễn văn chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng năm học 2019 – 2020, nhà giáo nhân dân Hà Xuân Quang, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Trong suốt 58 năm hình thành và phát triển, các thế hệ thầy trò Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã phấn đấu, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Kết quả tuyển sinh 2019 đạt trên 1.200 học sinh, sinh viên vào học trình độ trung cấp, cao đẳng, đưa tổng quy mô đào tạo năm 2019 – 2020 đạt 4000 học sinh, sinh viên. Tuyển sinh ngắn hạn năm 2019 đạt gần 1000 học viên.

Nhà trường luôn đổi mới và cập nhật chương trình đào tạo với hơn 20 chương trình, biên soạn mới hơn 100 đầu sách, tài liệu học tập. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các khâu quản lý, tổ chức đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ giảng dạy; hoàn thiện đồng bộ hệ thống phòng học lý thuyết, thực hành phụ hợp với điều kiện thực tế trong sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã liên kết hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp. Để có được những kết quả như vậy là nhờ sự cố gắng không ngừng của đội ngũ cán bộ giảng viên, giáo viên nhà trường, sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, kỷ niệm ngày 20/11 và Khai giảng năm học 2019 – 2020  - Ảnh 2.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Việt Hương tặng hoa chúc mừng nhà trường

Với nhiều cố gắng nỗ lực, trong năm 2019, nhiều tập thể cá nhân của nhà trường được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Thị Việt Hương chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên nhà trường, mong thầy cố tiếp tục phấn đầu nỗ lực, kiên định với nghề nghiệp, tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Đây là dịp các thầy các cô cùng chia sẻ sự hân hoan, vui mừng, xúc động về quá trình công tác, giảng dạy, đồng thời cũng là dịp để mỗi thầy cô phát huy ý thức trách nhiệm trước sự nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

Phó Tổng Cục trưởng cho biết, giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức to lớn trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng sâu sắc tới các lĩnh vực kinh tế, xã hội đất nước. Trong bối cảnh đó, mong các thầy cô nhà trường tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và đạo đức nghề nghiệp biến những thuận lợi, khó khăn và thách thức thành cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong nhiều năm qua, Đảng và Chính phủ đã quan tâm tới đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thể hiện qua việc các thể chế chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dần được hoàn thiện.