Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II: Tạo môi trường học tập hài hòa và ấn tượng

(Dân sinh) - Nhân kỷ niệm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II đưa vào sử dụng Thư viện điện tử, đồng thời khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II: Tạo môi trường học tập hài hòa và ấn tượng - Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Văn phòng Đại diện phía nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng lẵng hoa chúc mừng Hội đồng Trườg HCVT

Nhân kỷ niệm ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam (20/11), Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HCVT) đã khánh thành đưa vào sử dụng dụng thư viện điện tử có suất đầu tư khoảng 3 tỷ đồng. Đây là công trình có thiết kế hài hòa, rộng rãi, không chỉ đầy đủ các loại tài liệu đọc sách truyền thống mà còn được trang bị kiểu thư viện điện tử bị phù hợp công nghệ 4.0 tạo điều kiện cho các sinh viên của trường có nơi khang trang để nghiên cứu tài liệu học tập, trau dồi kiến thức cho nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II: Tạo môi trường học tập hài hòa và ấn tượng - Ảnh 2.

Cắt băng khánh thành thư viện điện tử

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng trong Lễ tri ân các nhà giáo cho biết: Giáo dục và đào tạo thế giới đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ, việc đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp được nhiều quốc gia thế giới quan tâm nhằm nâng cao sức cạnh tranh kinh tế và hội nhập.

Năm học 2019 – 2020, HCVT có 1809 học sinh sinh viên (HSSV) trúng tuyển, để đảm bảo chất lượng dạy và học, lãnh đạo nhà trường cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giảng viên, HSSV làm việc và học tập, yêu cầu giảng viên phát huy năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, tâm huyết để hoàn thành tốt công tác giảng dạy. Còn HSSV nỗ lực học tập, khẳng định triết lý đào tạo gắn liền với thực tiễn "thực học – thực hành - thực tài"  của nhà trường.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II: Tạo môi trường học tập hài hòa và ấn tượng - Ảnh 3.

Trao bằng tốt nghiệp và vinh danh 13 sinh viên thủ khoa khóa 2017-2019

Trong quá trình phát triển, HCVT luôn có gắng để tạo ra được bản sắc riêng như: Tạo ra cộng đồng văn hóa ấn tượng, môi trường học tập hài hòa mà ở đó giáo viên và học sinh cùng sống và làm việc cởi mở, thân thiện trong ngôi nhà chung HCVT. Trường phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, luôn coi trọng và mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, các cơ quan đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiệu trưởng HCVT cho rằng đây là yếu tốt đột phá để nhanh chóng đưa Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II hội nhập, phát triển, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Bước sang giai đoạn tự chủ với nhiều cơ hội và thách thức, như một sự cam kết đầy trách nhiệm, Hiệu trưởng Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng luôn xác định phương châm hành động của nhà trường "đảm bảo dịch vụ đào tạo trước, trong và sau quá trình đào tạo để chiếm lĩnh thị trường đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, tăng tốc lên để đạt trường chất lượng cao, lấy doanh nghiệp làm chủ thể hướng đến".

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II: Tạo môi trường học tập hài hòa và ấn tượng - Ảnh 4.

Nguyên thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Huỳnh Văn Tý và Trưởng Văn đại diện Bộ phía Nam nhận hoa chúc mừng từ Hội đồng trường vì có đóng góp cho quá trình phát triển HCVT

Trong dịp này, HCVT đã trao bằng tốt nghiệp khóa 2017-2019 và vinh danh 13 HSSV tốt nghiệp thủ khoa và 06 thủ khoa đầu vào của năm học 2019. Cũng nhân ngày nhà giáo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp lao động - thương binh và xã hội cho 8 cá nhân của trường HCVT. Hội cấp thoát nước trao tặng kỷ niệm chương cho 3 cá nhân là TS Nguyễn Thị Hằng, Ông Nguyễn Xuân Nam - Trưởng khoa Bảo hộ lao động môi trường và Nguyễn Thái Phương - sinh viên của khoa tham gia thi tay nghề thế giới 2019 về kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải tại Kazan - Nga.