Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường Everest nói về mức thu phí dạy học online

(Dân sinh) - Đại diện Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Everest cho hay, trong 2 tháng qua, nhà trường không hề thu phí của học sinh, mặc dù giáo viên vẫn dạy online đầy đủ và nhà trường vẫn phải trả lương cho giáo viên. Mức thu phí học online của trường hiện nay là 400 nghìn đồng/tuần và chỉ tương đương với 40% học phí bình thường; khi học sinh đi học lại sẽ được đối trừ.

Liên quan đến việc một số phụ huynh đang có con theo học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Everest (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh, nhà trường thu học phí dạy online quá cao, ông Nghiêm Nhật Anh - Giám đốc Điều hành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Everest cho biết, việc thu học phí cần phải căn cứ vào thực tế bởi thông thường mức học phí của trường là 4,2 triệu đồng còn hiện nay mức thu học phí online của trường là 400 nghìn đồng/tuần và chỉ tương đương với 40% học phí bình thường.

Cụ thể, mức học phí online phía Trường Everest đưa ra cho các khối lớp 1, 2, 3 là 400 nghìn đồng/tuần; khối lớp 4, lớp 5 là 450 nghìn đồng/tuần; khối THCS là 500 nghìn đồng/tuần áp dụng với các lớp chỉ học theo 1 nhóm. Đối với các lớp có nhu cầu tách thành 2 nhóm sẽ cộng thêm 120 nghìn đồng/tuần.

Trường Everest nói về mức thu phí dạy học online - Ảnh 1.

Trường Everest

Về số tiết học hiện đang áp dụng, ông Nhật Anh cho hay, lượng bài vở dựa trên yêu cầu số tiết học của phụ huynh và chủ trương trong công văn của Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể nội dung tinh giản kiến thức của từng khối học. Và số tiết học đó phải đảm bảo kiến thức chương trình học.

Về thông tin cho rằng, phụ huynh đã bị nhà trường gây sức ép, đe dọa cho học sinh nghỉ học sau khi phản đối mức thu học phí online, ông Nghiêm Nhật Anh khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Kim Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Everest cho rằng, vì là trường tư thục nên không có ngân sách hỗ trợ, trong khi đó hàng tháng phải chi trả rất nhiều khoản phí.

2 tháng qua, nhà trường không hề thu phí của học sinh, mặc dù giáo viên vẫn dạy online đầy đủ và nhà trường vẫn phải trả lương cho giáo viên. 

"Nếu thời gian ngắn thì chúng tôi cố gắng cầm cự được nhưng đến giờ, tình hình dịch bệnh không biết đến lúc nào mới có thể ổn định" bà Phương nói và cho biết, nhà trường đang đầu tư hơn 200 tỷ, lãi vay mỗi tháng gần 2 tỷ. Thời gian này, nhà trường chỉ thu một phần để tạm trang trải cho giáo viên chứ không phải trả lãi vay cho nhà trường. Mặt khác theo quy định, trường tư được tự chủ về tài chính sao cho phù hợp.

Theo đại diện trường Everest, để triển khai một cách hiệu quả việc dạy học online, nhà trường đã tập huấn cho giáo viên, lựa chọn phần mềm có nhiều tính năng ưu việt giúp giáo viên tương tác tốt nhất với học sinh như: Zoom và Microsoft Teams.

Riêng đối với những học sinh có gia đình đang bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề vì dịch bệnh Covid-19, đại diện Trường Everest cho biết sẽ có những hỗ trợ đặc biệt theo từng trường hợp cụ thể nếu có đơn gửi trực tiếp tới văn phòng nhà trường.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh về việc nhận được thông báo của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Everest về việc thu 65% học phí online với mức 650 nghìn đồng/tuần cho hệ tiểu học và 700 nghìn đồng/tuần cho hệ THCS.

Nhiều phụ huynh cho rằng, mức phí như vậy là quá cao vì hiệu quả chưa thể khẳng định được. Bên cạnh đó, trong thời điểm dịch bệnh nên các phụ huynh không thể đi làm, hạn chế nguồn thu nên khó khăn. Phụ huynh đề nghị nhà trường chung tay, thu mức phí phù hợp, cùng học sinh và phụ huynh vượt qua giai đoạn này.

Cá biệt, một số phụ huynh cho biết đã có ý kiến phản đối mức thu học phí online này gửi tới nhà trường, nhưng sau đó bất ngờ bị đăng tải bài viết xúc phạm trên mạng xã hội và bị đe dọa, gây sức ép sẽ đuổi học khiến rất nhiều phụ huynh bức xúc.