Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường nghề đầu tiên ở miền Trung do vua Thành Thái lập kỷ niệm tròn 120 năm tuổi

Năm 2019 đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, năm nhà trường tròn 120 tuổi.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế kỷ niệm 120 thành lập trường và đón nhận các phần thưởng cao quý

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế kỷ niệm 120 thành lập trường và đón nhận các phần thưởng cao quý.

Sáng 12/9, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Trường.

Tới dự có: Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đọc diễn văn Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập, Tiến sĩ Phạm Văn Quân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12/9/1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái. Năm 1921, trường được chuyển giao cho Chính quyền Bảo hộ Pháp quản lý và đổi thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế.

Trải qua lịch sử phát triển, trường có nhiều tên gọi khác nhau và chuyển giao qua nhiều cấp quản lý. Năm 2005, trường được nâng cấp đào tạo và đổi thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Huế, trực thuộc Bộ Công Thương. Trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trở thành những người thợ lành nghề, kỹ sư thực hành; cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

Từ một cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật, đến nay Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã trở thành một trung tâm lớn đào tạo bậc cao đẳng tại khu vực miềm Trung. Hiện trường triển khai đào tạo 26 ngành/nghề ở bậc Cao đẳng, trong đó có 2 ngành trọng điểm quốc tế, 5 ngành trọng điểm khu vực ASEAN, 1 ngành đào tạo theo chuẩn KOSEN, 1 ngành liên kết với Cộng hòa liên bang Đức. Ngoài ra, trường cũng đang triển khai đào tạo 11 ngành ở bậc Trung cấp Hệ A và Hệ B.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hoàng Minh (áo sơ mi trắng) tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Nhà trường

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh (áo trắng) tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng với Trường Bá nghệ Sài Gòn và Trường Kỹ nghệ thực hành Hà Nội, Trường Bá Công Huế là 1 trong 3 ngôi trường có bề dày truyền thống đào tạo nghề sớm nhất của cả nước. Trong giai đoạn xây dựng Tổ quốc, đặc biệt là giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay, Trường Cao đăng Công nghiệp Huế đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đào tạo nhân lực của tỉnh nhà và khu vực miền Trung; ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, góp phần xứng đáng vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà và khu vực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cũng khẳng định, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của cả nước.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh mong muốn tập thể cán bộ, lãnh đạo và học sinh, sinh viên nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học, không ngừng hoàn thiện công tác đào tạo quản lý. Qua đó, nhà trường ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp hơn nữa cho công cuộc giáo dục nghề nghiệp của cả nước.