Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan thu học phí "khủng" dù học sinh nghỉ học ở nhà do Covid-19

(Dân sinh) - Nhiều phụ huynh học sinh bức xúc rằng Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan có nhiều điểm khuất tất, không minh bạch khi không hoàn lại học phí cho phụ huynh trong thời gian cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nghỉ dịch Covid-19, trường vẫn thu học phí "khủng"

Những ngày qua, nhiều phụ huynh đang có con theo học tại Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS), trực thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDT) đã đồng loạt gửi đơn cầu cứu đến UBND TP.HCM, Sở Giáo dục & Đào Tạo, Bộ Giáo dục & Đào tạo và thư kiến nghị gửi đến Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam.

Theo đó, các phụ huynh cho rằng, khi dịch Covid-19 bùng phát, tất cả trường học trên cả nước đều đóng cửa và tiến hành dạy online. Trong số đó, có trường đã thông báo cho phụ huynh về việc miễn phí dạy online hoặc áp dụng mức phí học online hợp lý, và hoàn lại học phí cùng các khoản thu khác trong thời gian nghỉ dịch. Tuy nhiên, Trường VFIS liên tục khẳng định không thể điều chỉnh giảm học phí cho phụ huynh và cũng không đưa ra giải pháp thỏa đáng về phương án học bù kiến thức. Đồng thời, Trường VFIS cũng từ chối họp phụ huynh để thỏa thuận phí học online.

"Vấn đề dạy bù, hoàn trả học phí là quyền lợi chung của toàn thể học sinh và phụ huynh Trường VFIS. Mọi người đều bình đẳng như nhau nên mọi thông tin liên quan đến chính sách học bù, hoàn tiền học phí cần phải được thảo luận công khai, minh bạch. Chính vì vậy, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị VFIS tổ chức họp phụ huynh công khai theo hình thức bán online (một số nhỏ không quá 10 phụ huynh sẽ họp trực tiếp với lãnh đạo trường, số còn lại sẽ họp online) để thỏa thuận vấn đề học phí online theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhưng VFIS kiên quyết từ chối", anh S., một phụ huynh có con học tại Trường VFIS cho biết.

Được biết, mức học phí "khủng" chương trình học quốc tế tại Trường VFIS cho học sinh từ lớp 1-7 có giá từ hơn 457 đến hơn 499 triệu đồng/năm; Các học sinh từ lớp 8-10 có mức học phí hơn 500 triệu đồng/năm.

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan thẳng tay thu học phí "khủng" dù cho học sinh nghỉ học ở nhà do Covid-19  - Ảnh 1.

Bảng giá mức học phí "khủng" của trường quốc tế VFIS

Chị B. có con đang học tại trường cũng chia sẻ: "Trong hơn hai tháng qua, chúng tôi đã rất thiện chí nhiều lần đề nghị nhà trường tổ chức họp công khai với nhóm phụ huynh để thoả thuận về mức học phí online nhưng VFIS kiên quyết từ chối. Chúng tôi rất kiên nhẫn chờ đợi giải quyết thỏa đáng từ Trường VFIS và TDT. Nhưng đến hiện tại, chúng tôi vẫn chỉ nhận được các quyết định đơn phương từ VFIS. Trường liên tục có nhiều email không chuyên nghiệp, thiếu sự tôn trọng phụ huynh học sinh. Do đó, không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải viết đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng để nhờ giải quyết".

Chất lượng dạy online của VFIS có thực sự cao?

Các phụ huynh cho biết, Trường VFIS có nội dung chương trình học trên lớp với thời lượng tương tác trực tiếp với thầy cô, bạn bè là 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần. Nhưng kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra, việc tổ chức học online được rút ngắn thời lượng học tập xuống còn 1,5- 3 giờ/tuần, chưa đến 1/10 thời gian học trên lớp. Chưa kể, thời gian ổn định lớp học, làm nóng lớp học mất khoảng 5 đến 10 phút/tiết. Do đó, thời gian thực học ít hơn rất nhiều.

Ngoài ra, các phụ huynh cũng cho rằng, việc học online, học tại nhà, không có các thiết bị, học cụ hỗ trợ, chất lượng đường truyền kém, môi trường học tập tại nhà không như ở trường. Do đó, các học sinh rất khó tiếp thu, đặc biệt là học sinh lớp 1, 2 và 3. Đồng thời, nhiều phụ huynh vì phải đi làm để mưu sinh, không thể ở bên cạnh con 24/24 nên không thể hỗ trợ con học online.

"Suốt thời gian nghỉ dịch Covid-19, trường chưa tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh. Đồng thời, thời lượng giảng dạy cũng bị rút xuống còn 1,5 - 3 giờ/tuần thì không đủ để truyền tải hết kiến thức, nên nói rằng học online trong thời gian vừa qua chất lượng là chuyện không tưởng, chứ đừng nói là chất lượng cao. Là những người trực tiếp học cùng con nên hơn ai hết, chúng tôi biết rõ các con của chúng tôi tiếp thu bài đến đâu, có hiệu quả hay không. Bằng nhiều hình thức khác nhau, chúng tôi cũng đã nhiều lần phản ánh về chất lượng và hiệu quả của việc học online đến Trường VFIS. Tuy nhiên, vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng từ phía nhà trường", một phụ huynh cho biết.

Cũng theo các phụ huynh, Trường VFIS có những ứng xử không phù hợp. Cụ thể, khi Ban thường trực Hội Phụ huynh học sinh tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề này trên trang Facebook Group Hội phụ huynh VFIS, thì Ban Giám Hiệu của VFIS đã loại quyền admin và block một thành viên ra khỏi Group Hội Phụ huynh VFIS mà không có một lời cảnh báo, trao đổi nào mặc dù các góp ý không hề có lời lẽ xúc phạm hay lăng mạ tổ chức, cá nhân nào. Đồng thời, đại diện Fanpage của trường đăng bài trên Group với lời lẽ chỉ trích, xúc phạm các thành viên trên.

Trường không hoàn trả học phí

Trả lời về chất lượng học online, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường VFIS cho biết, ngay khi nhận được thông tin về dịch bệnh, phải đóng cửa trường học thì từ ngày 4/2, trường VFIS đã chính thức cho học sinh bắt đầu học online. Trong thời gian qua, cách thức tổ chức học online cũng có những thay đổi nhất định dựa vào mức độ tiếp cận của học sinh và phản hồi của phụ huynh.

Theo bà Huyền, thay vì cho học sinh phải học 45 phút liên tục trước màn hình cùng giáo viên thì bài học tương tác này chỉ kéo dài 20-25 phút. Sau đó, học sinh làm các bài tập trên giấy, vận động, thư giãn. Tuy nhiên, hình thức này khá khó khăn với học sinh lớp 1, 2 và một số học sinh lớn hơn nhưng thiếu năng lực tập trung. Học sinh nhỏ chưa tự kiểm soát được các thiết bị nên dễ gây tiếng ồn, có các hành vi gián đoạn việc dạy học của các giáo viên và việc học của các học sinh khác. Do đó, từ giữa tháng 3, nhà trường đã quyết định chia nhỏ lớp thành 3, 4 nhóm với số lượng học sinh từ 4-7 em/nhóm để việc học tập hiệu quả hơn.

"Để xảy ra tình trạng phụ huynh khiếu nại hoàn trả lại tiền học phí có thể do trong thời gian đầu, trường tổ chức học online nhưng một số phụ huynh lại không cho con tham gia khoá học. Phía nhà trường sẽ không thể hoàn trả lại tiền học phí trực tiếp lại cho phụ huynh. Thay vào đó, nhà trường chỉ có thể tổ chức học bù 2 tuần cho học sinh và hỗ trợ miễn phí tiền ăn, tiền xe buýt đưa đón học sinh đến trường. Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức khoá học hè 3 tuần miễn phí", bà Huyền lý giải.