Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Truy sát bằng dao trong rẫy cà phê, người cha bị chém chết

Mâu thuẫn trong cuộc sống, 2 thanh niên ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng dùng dao đánh chém nhau trong rẫy cà phê, hậu quả người cha ra can bị chém tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào trưa nay, tại địa bàn thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, K’Lịch (Sinh Năm 1993, trú thị trấn Lộc Thắng) đi xịt thuốc cho rẫy cà phê của gia đình thì bị K’Đối (sinh cùng năm, trú cùng địa bàn) cầm dao phát chặn đánh.

Truy sát bằng dao trong rẫy cà phê, người cha bị chém chết - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến bằng dao khiến 1 người tử vong

K’Lịch bỏ chạy rồi gọi điện cho ông K’Léo (Sinh Năm 1968, cha ruột), K’Luyến (Sinh Năm 1991, anh trai) và K’Đơn (em họ) đến ứng cứu.

3 người trên vừa tới hiện trường cũng bị K’Đối cầm dao truy sát. Nhóm K’Lịch dùng hung khí đánh lại dẫn đến một cuộc hỗn chiễn bằng dao.

Hậu quả, ông K’Léo bị chém tử vong ngay tại chỗ; K’Lịch và K’Luyến bị chém trọng thương. K’Đối cũng bị nhóm K’Lịch chém bị thương tích nặng.

Các nạn nhân bị thương được người dân đưa đến BV II Lâm Đồng cấp cứu. Riêng K’Đơn bị thương nhẹ đã bỏ trốn.

Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 4 con dao (1 dao phát và 3 dao phay), 2 xe máy và 1 bình xịt thuốc.

Theo người dân địa phương, giữa K’Lịch và K’Đối lâu nay xảy ra bất hòa nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.