Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Truyền thông Thái Lan: VCK U23 châu Á 2020 là cơ hội cuối của HLV Nishino

(Dân sinh) - Truyền thông Thái Lan bắt đầu tỏ ra hoài nghi về khả năng của HLV Akira Nishino sau thất bại tại SEA Games 2019.

U22 Thái Lan đã bị loại khỏi SEA Games 2019 sau trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng B. Ngay lập tức, HLV Akira Nishino đã liên tiếp phải trả lời hàng loạt câu hỏi từ giới truyền thông Thái Lan, trong đó có cả việc gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Nhật Bản cũng bị nghi ngờ về khả năng dẫn dắt U23 Thái Lan trước thềm VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà.

Trang SMM Sport vừa đăng tải bài viết có tiêu đề: "Akira Nishino và cơ hội cuối cùng". Trong đó, ký giả Nutnaldo đưa ra quan điểm rất rõ ràng: "Với việc là nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan sẽ đối đầu U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain ở bảng A. Đây được cho là bảng đấu nhẹ nhất".

"HLV Akira Nishino sẽ phải thể hiện hết khả năng để giúp U23 Thái Lan gây ấn tượng với người hâm mộ. Tuy nhiên, nếu ông ấy tiếp tục kết thúc giải đấu với sự thất vọng, sẽ có người phải chịu trách nhiệm, và đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây là cơ hội cuối cùng của HLV Akira Nishino".

Truyền thông Thái Lan: VCK U23 châu Á 2020 là cơ hội cuối của HLV Nishino - Ảnh 2.

Chủ tịch FAT - Somyot Pumpanmuang luôn đặt niềm tin vào HLV Akira Nishino.

"U22 Thái Lan cho thấy họ còn tồn tại nhiều điểm yếu. Song, HLV Akira Nishino chỉ có khoảng 1 tháng để sửa chữa. Sẽ rất khó để ông ấy điều chỉnh mọi thứ một cách hoàn hảo. HLV Akira Nishino phải chứng minh cho mọi người thấy ông ấy xứng đáng với mức lương của mình".

HLV Akira Nishino đã đạt thỏa thuận để gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Nhiệm vụ của chiến lược gia người Nhật Bản là giúp đội tuyển Thái Lan tiến sâu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và góp mặt tại VCK Asian Cup 2023. Hiện tại, hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào năm 2021.

Trong cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Chủ tịch FAT - Somyot Pumpanmuang chia sẻ: "Ý tưởng gia hạn hợp đồng với HLV Akira Nishino bắt nguồn từ việc chúng tôi muốn tuyển Thái Lan có sự ổn định cả về ngắn hạn lẫn dài hạn. Điều này sẽ diễn ra trong 2 năm tới. Việc Akira Nishino là HLV của tuyển quốc gia và đội U23 rất quan trọng, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ.

HLV Akira Nishino cũng có chung quan điểm với chúng tôi và đồng ý các điều khoản sơ bộ trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Chúng tôi hiểu thành công bền vững cần thời gian, song nếu có khả năng tạo ra sự cạnh tranh trong thời gian tới, điều đó đáng hoan nghênh. FAT muốn nâng cao tiêu chuẩn để giúp bóng đá Thái Lan phát triển và ổn định hơn".