Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Từ nay đến ngày 12/1, thời tiết sẽ duy trì ở hình thái ấm và ẩm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, không khí lạnh đã suy yếu, khu vực Bắc bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn, trưa và chiều có nắng ấm, nhiệt độ tăng mạnh. Nhiệt độ cao nhất về ban ngày lên mức 26-27 độ C.

Từ nay đến ngày 12/1, thời tiết sẽ duy trì ở hình thái ấm và ẩm - Ảnh 1.

Bắc bộ và Hà Nội duy trì hình thái thời tiết ấm và ẩm kéo dài.

Hình thái thời tiết ấm và ẩm này sẽ duy trì khá dài, khoảng từ nay đến ngày 12/1/2020 mới có một đợt lạnh tràn xuống Bắc bộ.

Cụ thể, phía Tây Bắc bộ từ nay đến ngày 14/1, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc bộ từ ngày 5/1 đến ngày 14/1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng từ đêm nay đến ngày 7/1 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 14/1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Khoảng đêm 11/1 sáng sớm ngày 12/1, khu vực này sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống gây mưa và rét.

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này có cường độ trung bình nên cũng chỉ gây thời tiết rét tại Bắc bộ và Hà Nội, rét đậm rét hại không xuất hiện. Còn từ nay đến ngày 12/1, thời tiết sẽ duy trì ở hình thái ấm và ẩm.

Từ nay đến ngày 12/1, thời tiết sẽ duy trì ở hình thái ấm và ẩm - Ảnh 2.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 5/1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù; sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa phùn, sương mù; sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.