Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tử vong sau khi chém cảnh sát

(Dân sinh) - Ngày 2/5/2020, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng cùng trú tại xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) là Phan Mạnh Khang (Sinh năm 2000) và Nguyễn Thành Sơn (Sinh năm 2001) để điều tra hành vi dùng hung khí chém bị thương hai cảnh sát cơ động.

Tử vong sau khi chém cảnh sát - Ảnh 1.

Ảnh Sơn tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 21/4/2020, Nguyễn Thành Sơn điều khiển xe máy biển số 81C1-05781 chở Phan Mạnh Khang trên đường Hoàng Sa (xã Diên Phú, TP. Pleiku) thì bị một nhóm đối tượng lạ mặt chạy xe máy mang theo hung khí dọa đánh. Bực tức, Nguyễn Thành Sơn và Phan Mạnh Khang chạy đến nhà Lê Minh Trọng (SN 2003, trú phường Chi Lăng) rủ đi tìm nhóm thanh niên lạ mặt để đánh. Nghe vậy, Lê Minh Trọng liền vào nhà lấy 1 cây kiếm và 2 con dao tự chế dài rồi lên xe tống ba đi tìm địch thủ. Khoảng hơn nửa tiếng sau, khi 3 đối tượng đang đi trên đường Hoàng Sa thì gặp tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai đang tuần tra địa bàn trên xe bán tải. Lúc này, trên xe công vụ có 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 con chó nghiệp vụ.

Tử vong sau khi chém cảnh sát - Ảnh 2.

Ảnh Khang tại cơ quan điều tra

Khi phát hiện nhóm của Nguyễn Thành Sơn đang cầm theo hung khí, tổ công tác đã chạy song song và ra tín hiệu yêu cầu Nguyễn Thành Sơn dừng xe kiểm tra thì Phan Mạnh Khang và Lê Minh Trọng dùng dao dài chém trúng vào khung cửa kính bên phải của xe công vụ. Sau đó, Nguyễn Thành Sơn tăng tốc bỏ chạy nhưng được khoảng 100m thì xe công vụ đuổi kịp. Phan Mạnh Khang và Lê Minh Trọng lập tức dùng dao chém trúng tay phải Thiếu úy Vũ Duy Khánh và vai trái Thiếu úy Nguyễn Trung Tuyến đang ngồi ở thùng xe. Bị tấn công, Thiếu úy Khánh đã dùng bình hơi cay xịt về hướng các đối tượng.

Tử vong sau khi chém cảnh sát - Ảnh 3.

Ảnh xe máy do Sơn điều khiển tông vào gốc cây thông

Thấy vậy, Nguyễn Thành Sơn đã nhấn ga chạy nhanh về hướng xã Ia Kênh, còn tổ công tác thì bám theo sau. Nguyễn Thành Sơn đã điều khiển xe chạy với tốc độ cao, khi vượt hơn 15km thì gặp phải khúc cua gấp tại khu vực rừng thông làng O Sơ nên chiếc xe lao xuống lề đường làm Phan Mạnh Khang và Lê Minh Trọng văng ra đất. Lúc này Nguyễn Thành Sơn tiếp tục điều khiển xe chạy tiếp, nhưng do quýnh quáng nên đã tông vào gốc cây thông cách đó 20m. Nguyễn Thành Sơn và Phan Mạnh Khang vì bị thương nhẹ nên lập tức đứng dậy bỏ trốn vào rừng thông còn Lê Minh Trọng thì nằm bất tỉnh.

Khi tổ công tác tới nơi, trông thấy Lê Minh Trọng nằm bất tỉnh thì khiêng lên xe đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do lúc văng ra khỏi xe, đầu Lê Minh Trọng đã va phải vật cứng nên khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, thanh niên này đã tử vong vì chấn thương sọ não. Sau khi hay tin Lê Minh Trọng chết, Nguyễn Thành Sơn và Phan Mạnh Khang đã ra Cơ quan Công an đầu thú. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Công an xác định Phan Mạnh Khang dương tính với chất ma túy, Nguyễn Thành Sơn điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe.