Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương ở Hà Tĩnh

Cùng với niềm vui ngày hội đại đoàn kết, chiều ngày 10/11, tổ dân phố 2 – phường Trần Phú vui mừng nhận quyết định của UBND TP Hà Tĩnh công nhận tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu.

Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Hà Tĩnh, Hà Văn Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành... của Hà Tĩnh tham gia ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tại Hà Tĩnh

Tại ngày hội, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 2 đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chia sẻ những thành quả đã đạt được thời gian qua.

Trong 3 năm 2016 - 2019, người dân tổ dân phố 2 huy động xã hội hóa nguồn lực được 6,2 tỷ đồng để triển khai các hoạt động như: Rải thảm nhựa và đổ bê tông 100% các tuyến đường và tuyến ngõ chính; xây lắp 37 cột đèn cao áp, 37 cột đèn Led bán kiên cố; xây dựng nhà văn hóa có khuôn viên 2.760 m2 xanh, sạch, đẹp, trồng khép kín hoa tươi, cây cảnh; lắp đặt 12 camera an ninh, xây dựng tổ dân phố điện tử, xây hàng ngàn mét vuông vỉa hè tại các tuyến đường, hàng trăm mét mương thoát bẩn …

Thực hiện xây dựng tổ dân mẫu, nhà văn hóa mẫu, đến nay, đối chiếu với bộ tiêu chí tổ dân phố 2 đã đạt chuẩn theo quy định và trở thành tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu đầu tiên của Hà Tĩnh.

Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Đại đoàn kết toàn dân của người dân thành phố Hà Tĩnh

Với các tiêu chí cụ thể như không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; người dân ứng xử văn minh lịch sự; không có tình trạng vứt rác nơi công cộng… việc xây dựng tổ dân phố mẫu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, làm đẹp thêm hình ảnh đô thị văn minh của TP Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Ban mặt trận và bà con nhân dân tổ dân phố 2 đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, đánh giá cao sự đổi thay đáng kể về bộ mặt đô thị, những kết quả về xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu của địa phương. Đồng thời, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh mong muốn cán bộ và nhân dân tổ dân phố 2 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng nhau đoàn kết xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển…

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở tổ dân phố 2 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cán bộ và bà con nhân dân, làm khăng khít hơn khối đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng là đơn vị làm điểm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của TP Hà Tĩnh.

Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre vui mừng tham gia Ngày hội Đại đoàn kết

Cũng chiều 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn đã về chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân thôn 3, xã Hương Liên, huyện Hương Khê nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chia sẻ những khó khăn của bà con xã Hương Liên nói chung, đồng thời ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, nhân dân thôn 3 đã sống hoà hợp, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và không ngừng phát triển kinh tế.

Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương ở Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà cho người dân thôn 3 xã Hương Liên, huyện Hương Khê nhân Ngày hội Đại đoàn kết

Đặc biệt, bà con dân tộc Chứt đã nỗ lực vươn lên, ổn định đời sống, tích cực phát triển kinh tế suốt thời gian qua.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an ninh, bình yên ở trên địa bàn dân cư...