Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tưởng chỉ ho tức ngực vài tiếng là xong, nam thanh niên hoảng hốt khi bác sĩ phán mắc phải căn bệnh cực nguy hiểm

Trong một buổi sáng bị ho vài tiếng kèm tức ngực, nam thanh niên bị tràn khí màng phổi mà không hề hay biết. Theo các bác sĩ, tràn khí màng phổi không điều trị sớm nguy hiểm đến tính mạng. Căn bệnh đặc biệt hay xuất hiện vào mùa lạnh.

Ho vài tiếng kèm tức ngực, nam thánh niên không ngờ mình bị tràn khí màng phổi

Thông tin từ Đơn vị Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Văn C (29 tuổi, Đoan Hùng - Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở mức độ nhiều.

Bệnh nhân Nguyễn Văn C chia sẻ, từ trước đó anh không có biểu hiện gì lạ, chỉ duy nhất trong buổi sáng ho vài tiếng và tức ngực tăng dần gây khó thở đột ngột. Anh đã đến phòng khám gần nơi làm việc để thăm khám và được giới thiệu đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây, anh được chụp phim cắt lớp lồng ngực, chẩn đoán : tràn khí khoang màng phổi trái mức độ nhiều.

Tưởng chỉ ho tức ngực vài tiếng là xong, nam thanh niên hoảng hốt khi bác sĩ phán mắc phải căn bệnh cực nguy hiểm - Ảnh 1.

Theo các bác sĩ, tràn khí màng phổi không điều trị sớm nguy hiểm đến tính mạng. Căn bệnh đặc biệt hay xuất hiện vào mùa lạnh.

Qua thăm khám cho thấy, người bệnh tỉnh, phải ngồi để thở, da niêm mạc tím tái, thể trạng gầy, đau tức ngực trái, khó thở nhiều, tím môi và đầu chi, ho nhiều, tam chứng Galliard phổi trái, tim nhịp nhanh đều, nhịp tim T1 và T2 rõ, bụng mềm, không chướng. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá 10 năm. Phim cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy hình ảnh tràn khí khoang màng phổi trái mức độ nhiều, chùm kén khí đỉnh phổi trái.

Bác sĩ Dương Xuân Phương (Đơn vị Phẫu thuật tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi cấp cứu cho người bệnh, sau dẫn lưu người bệnh tỉnh, da niêm mạc hồng đỡ khó thở, tinh thần ổn định, dẫn lưu ra khí liên tục. Sau 1 ngày, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi vào khoang màng phổi trái thấy chùm kén khí ở thùy trên cùng nhiều kén nhỏ khác. Kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt chùm kén khí, gây dính màng phổi trái.

Tưởng chỉ ho tức ngực vài tiếng là xong, nam thanh niên hoảng hốt khi bác sĩ phán mắc phải căn bệnh cực nguy hiểm - Ảnh 3.

Bác sĩ Dương Xuân Phương cho biết, kén khí phổi ở người bệnh C được hình thành tự phát thứ phát (người bệnh hút thuốc 10 năm, giãn phế nang 2 phổi). Kén khí lớn dần, chèn ép làm xẹp nhu mô phổi. Khi kén khí vỡ, gây tràn khí màng phổi, chèn ép trung thất có thể dẫn đến tử vong nếu không phát hiện, phẫu thuật kịp thời. Sau phẫu thuật 10 ngày, người bệnh C đã khỏe mạnh trở lại và được xuất viện.

Cảnh giác cao độ với tràn khí màng phổi - căn bệnh có triệu chứng ho, sốt, đau ngực đột ngột vào ngày lạnh

Theo các bác sĩ, tràn khí màng phổi là bệnh gặp chủ yếu ở người trưởng thành với nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Nếu không điều trị sớm, tràn khí màng phổi sẽ tạo ra áp lực ngày càng tăng, có thể đẩy tim và mạch máu, nén cả hai phổi khỏe mạnh và tim, chèn ép tim có thể gây tử vong ngay lập tức.

Tưởng chỉ ho tức ngực vài tiếng là xong, nam thanh niên hoảng hốt khi bác sĩ phán mắc phải căn bệnh cực nguy hiểm - Ảnh 4.

Tràn khí màng phổi là bệnh gặp chủ yếu ở người trưởng thành với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Khi bị tràn khí khoang màng phổi, bệnh nhân sẽ bị suy hô hấp. Đầu tiên, khi mức độ oxy trong máu giảm quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim và bất tỉnh, ở mức độ cao gây lẫn lộn, buồn ngủ và hôn mê. Cuối cùng là suy hô hấp, có thể gây tử vong.


Triệu chứng thường gặp của tràn khí màng phổi là đau ngực đột ngột, dữ dội ở một bên ngực. Cơn đau thường tăng hơn khi hít vào. Người bệnh có thể cảm thấy khó thở, tràn khí màng phổi càng nhiều, thì khó thở càng nhiều. Một số triệu chứng khác có thể gặp, nếu là chấn thương ngực hoặc do bệnh lý ở phổi, bị ho, sốt do thời tiết.

Vào những ngày tiết trời chuyển lạnh, những người mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt người già và trẻ nhỏ, khi mắc các bệnh đường hô hấp như bị ho, xuất hiện các cơn ho mạnh, ho khan hay ho có đờm, sốt, khó thở, đau ngực nên đi đến cơ sở y tế khám, không được chủ quan vì đó có thể dấu hiệu của trán khí màng phổi.

Tưởng chỉ ho tức ngực vài tiếng là xong, nam thanh niên hoảng hốt khi bác sĩ phán mắc phải căn bệnh cực nguy hiểm - Ảnh 6.

Vào những ngày tiết trời chuyển lạnh, những người mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt người già và trẻ nhỏ cần hết sức cẩn trọng.

Kể cả những người trẻ tuổi không bị các bệnh đường hô hấp nhưng xuất hiện ho, sốt, khó thở, đau ngực nên đi đến cơ sở y tế khám.

Ngoài ra, mọi người cần chú ý vệ sinh họng, miệng, răng thật sạch hàng ngày bằng hình thức đánh răng, súc họng sau khi ăn, trước và sau khi ngủ dậy. Đồng thời nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng và không nên hút thuốc...