Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyên án tử hình đối với chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương

Phạm Thị Thiên Hà, bị cáo cầm đầu của vụ án giết người rồi đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương bị hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án tử hình.

Tuyên án tử hình đối với chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương - Ảnh 1.

Kẻ chủ mưu của vụ án, Phạm Thị Thiên Hà bị tuyên án tử hình. Nguồn: Zing.vn

Báo Công an TP. HCM đưa tin, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm và 1 tuần nghị án, sáng 3/7 TAND tỉnh Bình Dương đã chính thức tuyên án 4 bị cáo trong vụ án giết người, đổ bê tông từng gây chấn động dư luận vào tháng 5/2019.

Theo đó, bị cáo cầm đầu của vụ án là Phạm Thị Thiên Hà bị tuyên mức án tử hình về tội giết người. Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên 19 năm tù, bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo 22 năm tù, bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa 13 năm tù với cùng 2 tội danh giết người và che giấu tội phạm.

Hai nạn nhân của vụ án là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trước đó, trong 2 ngày xét xử sơ thẩm, bị cáo Hà chỉ nhận tội giết ông Thành, và cho rằng mình không giết anh Linh, đồng thời phủ nhận một số cáo buộc của Viện kiểm sát. Bị cáo Huyên và Hoa không thừa nhận hành vi giết ông Thành.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo có tính chất man rợ, có tổ chức, tính toán trước, các bị cáo không thành khẩn tại phiên toà nên đề nghị tử hình bị cáo Hà, các bị cáo còn lại từ 13-23 năm tù.

Được cho nói lời sau cùng, bị cáo Hà xin nhận hết trách nhiệm, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoa (là mẹ ruột của Hà). Các bị cáo còn lại cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Hà.

Theo tờ Tri thức trực tuyến, về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Hà bồi thường gia đình bị hại Trần Đức Linh hơn 262 triệu, cấp dưỡng nuôi mẹ ruột Linh 1,5 triệu/tháng. 4 bị cáo liên đới bồi thường gia đình Thành hơn 180 triệu.