Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyển Malaysia có lý do để lo ngại trước trận quyết đấu Việt Nam

(Dân sinh) - Thời gian hoãn thi đấu khá dài ngày bởi ảnh hưởng dịch Covid-19, khiến HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra khá lo lắng về khả năng thích nghi của các cầu thủ mới nhập tịch, trong lúc Malaysia có trận quyết đấu với Việt Nam vào ngày 13/10 tại Kuala Lumpur, vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Malaysia có lý do để lo ngại trước trận quyết đấu Việt Nam - Ảnh 1.

Huấn luyện viên Malaysia trả lời PV Báo chí

Trả lời phỏng vấn phóng viên báo Malaymail vào ngày 15/5 HLV hôm qua, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của Malaysia tiết lộ: "Đội tuyển Malaysia không tập trung kể từ tháng 11/2019. Tuy nhiên để chuẩn bị tốt hơn, tôi muốn giữ lại những cầu thủ chủ chốt trong đội hình cũ và hy vọng họ các cầu thủ vẫn hiểu lối chơi của nhau, tôi vẫn sẽ để mắt tới những cầu thủ đạt phong độ cao".

Trong lúc đó, giải VĐQG Malaysia (M-League) dự kiến phải lùi lịch đến đầu tháng 9 mới khởi tranh trở lại và chỉ đá những trận còn lại của lượt đi để kết thúc vào ngày 27/9.

Việc giải M-League khởi tranh muộn, trong lúc đó một số trụ cột của tuyển quốc gia chưa hoàn toàn bình phục bởi chấn thương, hoặc đã bình phục nhưng không có điều kiện thi đấu để tìm lại cảm giác. Bên cạnh đó là các cầu thủ mới nhập tịch và các cầu thủ khác mới được gọi lên đội tuyển chưa đủ thời gian để hòa nhập vào đội hình... khiến HLV trưởng đội tuyển Malaysia có thêm lí do lo lắng cho đội nhà tronng trận lượt về với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà và các trận tiếp thep tại vòng loại World Cup 2002.

Tuyển Malaysia có lý do để lo ngại trước trận quyết đấu Việt Nam - Ảnh 2.

Một pha bóng giữa Malaysia và Việt Nam

Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đang có trong tay 4 cầu thủ nhập tịch được coi là sáng giá gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh, Matthew Davies, hậu vệ trái Corbin-Ong và tiền vệ trung tâm Brendan Gan. Mới nhất, Malaysia cũng xác nhận nhập tịch thành công tiền vệ Liridon Krasnniqi đến từ màu áo CLB Johor Darul Ta’zim và đang gấp rút hoàn tất thủ tục với Lee Tuck (Brazil).

Sau 5 lượt trận ở bảng G, Malaysia đang có 9 điểm, tạm xếp thứ 2 sau Việt Nam (11 điểm).