Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tuyển nữ Việt Nam không được bỏ lỡ cơ hội lịch sử trong 90 phút trước Myanmar

(Dân sinh) - Nếu đánh bại Myanmar trong trận ra quân đầu tiên lúc 17 giờ ngày 6/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cầm chắc tấm vé vào vòng play-off vòng loại Olympic tại Nhật Bản vào tháng 7/2020.

Tuyển nữ Việt Nam không được bỏ lỡ cơ hội lịch sử trong 90 phút trước Myanmar  - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 30.

Trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 Olympic thế giới sẽ tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7 năm nay, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A đang nắm lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn Myanmar 3 ngày, do không phải đấu với đội tuyển nữ Triều Tiên bởi đội này đã rút khỏi giải. Do tuyển nữ Myanmar để thua Hàn Quốc với tỉ số 7-0 ở lượt trận thứ nhất nên đôi tuyển nữ Việt Nam chỉ cần thắng tuyển nữ Myanmar với tỉ số tối thiểu là cầm chắc chiếc vé play-off mà không quan tâm đến trận sau với Hàn Quốc. Nếu chỉ có tỉ số hòa, sau đó để thua Hàn Quốc với tỉ số dưới 7 bàn cách biệt, thầy trò HLV. Mai Đức Chung vẫn sẽ giành quyền đi tiếp.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, thầy trò HLV. Mai Đức Chung đã nghiên cứu kĩ lối chơi của đối thủ nhằm sẵn sàng ẵm 3 điểm để ghi tên vào vòng sau. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung cũng tỏ ra hết sức thận trọng trong trận đấu chiều nay, bởi gần đây đối thủ cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Nếu xét về lịch sử trong 10 trận đối đầu gần đây nhất, các cô gái Việt Nam đều giành chiến thắng trước Myanmar nên việc chơi tấn công ngay từ đầu với quyết tâm giành kết quả có lợi không nằm ngoài chiến thuật HLV Mai Đức Chung.

Nếu giành chiến thắng trước Myanmar chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá play-off với đội đứng đầu bảng B để tìm tấm vé lịch sử đến Olympic Tokyo Nhật Bản, thi đấu tại đấu trường thế giới.