Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U22 Việt Nam: Chạy đà cho SEA Games 31

(Dân sinh) - Danh sách U22 Việt Nam vừa được chốt lại với 33 cầu thủ. HLV Park Hang Seo tiếp tục kiểm tra, đánh giá năng lực của các cầu thủ, rèn giũa lối chơi để hướng tới Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31 sẽ diễn ra năm 2021. Tuy nhiên, ở đợt tập trung này, những cái tên đáng chú ý nhất đã không được thầy Park triệu tập.

Của để dành Văn Hậu

33 cầu thủ được gọi, trong đó có: 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 14 tiền vệ và 6 tiền đạo. Hầu hết là những cái tên đã được triệu tập lên U22 Việt Nam từ đợt tập trung hồi tháng 8. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong danh sách U22 Việt Nam mang tên Đoàn Văn Hậu. HLV Park Hang Seo cho biết, Văn Hậu là tuyển thủ quốc gia, có đẳng cấp không thể tranh cãi nên không cần góp mặt ở những đợt tập trung này.

U22 Việt Nam: Chạy đà cho SEA Games 31 - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo triệu tập 33 cầu thủ U22 Việt Nam.

Trước đó, trở về Việt Nam vào đầu tháng 8 và mang theo rất nhiều sự kỳ vọng từ Hà Nội FC lẫn HLV Park Hang Seo, nhưng sau vài buổi tập, Đoàn Văn Hậu bất ngờ dính chấn thương phải nghỉ 6 tuần. Chấn thương của hậu vệ người Thái Bình dù không nặng nhưng trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đối mặt khá nhiều sự thiếu thốn nơi hàng phòng ngự đủ khiến chiến lược gia người Hàn lo lắng.

Chẳng những lo cho chấn thương của học trò cưng, việc Văn Hậu vắng mặt trong phần lớn thời gian còn lại ở V-League cũng là điều ông Park băn khoăn. Bởi trước đó khi ở Hà Lan, anh chỉ có 4 phút thi đấu rồi nghỉ cả năm trời khiến dấu hỏi phong độ Văn Hậu là rất lớn. Tuy nhiên, sau thời gian dưỡng thương, Văn Hậu cũng đã trở lại trong danh sách đăng ký của Hà Nội FC ở trận đấu mới nhất với Bình Dương giúp chiến lược gia người Hàn Quốc tạm thở phào.

Ngoài việc Văn Hậu có đẳng cấp cao được để dành cho đội tuyển Việt Nam, hậu vệ này được thầy Park giữ không ra sân để chấn thương hoàn toàn bình phục. Từ chuyện của Đình Trọng, vào lúc này, ông Park khá sợ nếu Văn Hậu buộc phải quay lại sân cỏ trong trường hợp đôi chân chưa sẵn sàng 100%. Càng đáng lo khi thực tế đội tuyển Việt Nam lúc này đang "gãy cánh".

Đãi cát tìm vàng

Trong danh sách U22 Việt Nam lần này, chiếm đa số là những gương mặt đã hội quân từ đợt tập trung lần thứ 2 hồi tháng 8. Một số tân binh góp mặt trong danh sách của HLV Park Hang Seo là: Thủ môn Trần Liêm Điều của CLB Nam Định, hậu vệ Đặng Tuấn Nghĩa của CLB Đà Nẵng, Nguyễn Trọng Hiếu của CLB Hải Phòng, Nguyễn Thanh Bình của CLB Bình Định và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của CLB Sài Gòn.

Đa số không được đánh giá cao nhưng với mục đích chính là kiểm tra năng lực, phong độ của các cầu thủ, thầy Park buộc phải tận dụng thời gian nghỉ của V-League để "đãi cát tìm vàng", hướng tới hai giải đấu quan trọng trong năm tới là vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31.

Danh sách U22 Việt Nam

Thủ môn: Văn Toản, Liêm Điều, Xuân Hoàng, Đình Long.

Hậu vệ: Thanh Bình, Văn Xuân, Việt Anh, Anh Việt, Tuấn Nghĩa, Bá Sang, Trọng Nghĩa, Cảnh Anh.

Tiền vệ: Thanh Minh, Minh Bình, Văn Công, Văn Tới, Quang Nho, Bảo Toàn, Văn Minh, Văn Việt, Sỹ Hoàng, Hồng Sơn, Thanh Trường, Văn Luân, Ngọc Tiến, Hoàng Anh, Hữu Thắng.

Tiền đạo: Mạnh Dũng, Danh Trung, Hai Long, Nguyên Hoàng, Việt Cường, Xuân Quyết.

Căn cứ vào lịch thi đấu tại V-League 2020 và giải hạng Nhất quốc gia, các cầu thủ sẽ được chia làm 3 nhóm tập trung vào 3 thời điểm. Nhóm 1 gồm 23 cầu thủ sẽ hội quân từ ngày 2/11; nhóm 2 gồm 2 cầu thủ sẽ hội quân ngày 3/11 và nhóm 3 gồm các cầu thủ còn lại sẽ hội quân ngày 9/11.

U22 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều 2/11 tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và kết thúc giai đoạn 1 của đợt tập trung vào ngày 16/11 để trả các cầu thủ về CLB tham gia thi đấu vòng loại và VCK giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2020. Giai đoạn 2 của đợt tập trung dự kiến diễn ra từ ngày 20/12 đến 28/12.

Trước đó, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, kéo theo đó là những hạn chế về đường bay quốc tế cũng như các vấn đề về y tế, xuất nhập cảnh, U22 Việt Nam quyết định không tham dự giải Maurice Toulon Revello 2020 tại Pháp. Tuy nhiên sau đó, giải đấu này cũng đã bị hủy.