Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U22 Việt Nam đầy đủ các trụ cột, sẵn sàng chinh phục “Vàng” SEA Games

(Dân sinh) - 1 ngày sau trận đấu với tuyển Thái Lan, một loạt trụ cột đã trở lại, hội quân với đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho chuyến “đi săn Vàng SEA Games 30”.

Chiều 21/11, HLV Park Hang Seo đã có trong tay lực lượng đầy đủ và mạnh nhất thời điểm hiện tại của lứa U22, sau khi được bổ sung một loạt cầu thủ chủ chốt mới trở về từ đội tuyển quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Hoàng Đức, Tiến Linh, Trọng Hùng.

Ngoài ra, U22 Việt Nam còn được tăng cường đáng kể với sự xuất hiện của bộ đôi Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đưa 5 cầu thủ ngoài 22 tuổi vào danh sách lựa chọn gồm: Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Văn Thanh và Văn Toàn. Sau một thời gian cân nhắc, đánh giá dựa trên phong độ, sức khỏe cũng như khả năng đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội, HLV Park Hang Seo quyết định giữ lại Hùng Dũng và Trọng Hoàng.

U22 Việt Nam đầy đủ các trụ cột, sẵn sàng chinh phục “Vàng” SEA Games - Ảnh 2.

Ông Park chỉ đạo các học trò trên sân.

Việc không lựa chọn thêm tiền đạo cũng đồng nghĩa với việc thày Park đã yên tâm về khả năng săn bàn của những tiền đạo như Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức.

Để chuẩn bị cho hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games 30, HLV Park Hang Seo yêu cầu tới 9 đợt tập trung ngắn hạn và tiến hành sàng lọc, lựa chọn ra những cầu thủ ông cho là phù hợp nhất với lối chơi hiện tại của đội.

U22 Việt Nam hiện đang đóng quân tập luyện tại TP.HCM- nơi có điều kiện thời tiết khá tương đồng với Philippines - nước chủ nhà của SEA Games 30.

Dự kiến vào chiều nay (22/11), U22 Việt Nam sẽ di chuyển tới Philippines. Tại vòng bảng SEA Games 30, “ngôi sao Vàng” ở bảng B môn bóng đá nam cùng với các đội  Brunei, Lào, Indonesia, Singapore và Thái Lan.

U22 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại SEA Games 30 trước đối thủ Brunei vào lúc 16h, ngày 25/11.