Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U22 Việt Nam không sợ Thái Lan, Việt Nam đáng sợ nhất Đông Nam Á

(Dân sinh) - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh rằng U22 Việt Nam cần vượt qua mọi đối thủ chứ không riêng U22 Thái Lan để giành chức vô địch SEA Games 30...

VTC đưa tin, trong bài phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc mới đây, huấn luyện viên Park Hang Seo và trợ lý Lee Young-jin đều nhắc đến yếu tố tâm lý của các cầu thủ Việt Nam mỗi khi đối đầu với Thái Lan. Hai vị huấn luyện viên người Hàn Quốc cho rằng việc giúp các học trò gạt bỏ tâm lý sợ thua kình địch có tác động rất quan trọng tới màn trình diễn trên sân.

U22 Việt Nam không sợ Thái Lan, Việt Nam đáng sợ nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng là 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam.

"Điều đó hoàn toàn đúng vì Thái Lan cũng chỉ là một đội bóng như các đối thủ khác. Muốn giành huy chương vàng SEA Games 30, chúng ta phải vượt qua tất cả đối thủ. U22 Việt Nam không sợ U22 Thái Lan, nhưng luôn tôn trọng họ như tất các đối thủ khác", tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ.

Mục tiêu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 là vô địch. Lúc này huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò chỉ còn 2 ngày chuẩn bị để lắp ghép đội hình, kết hợp những tuyển thủ U22 tập trung dài hạn và các trụ cột chuyển xuống từ đội tuyển quốc gia trước khi bước vào hành trình chinh phục tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

"Áp lực cũng là động lực để thi đấu tốt ở SEA Games. Là một cầu thủ có kinh nghiệm nhưng em cũng phải hòa nhập từ đầu với những đồng đội lần đầu tiên chơi với nhau. Dù vậy chiến thuật của thầy Park cũng xuyên suốt từ đội tuyển quốc gia đến U22 Việt Nam nên quan trọng là vào sân thể hiện đúng vai trò của mình", Hùng Dũng nói.

U22 Việt Nam không sợ Thái Lan, Việt Nam đáng sợ nhất Đông Nam Á - Ảnh 2.

Indonesia đang muốn học Việt Nam để có một chiến lược gia người Hàn Quốc. Ảnh: IndoSport.

Thông tin trên Công an nhân dân, trong bài viết ngày 22/11, tờ IndoSport đã đưa ra các dữ liệu để làm căn cứ cho nhận định về vị trí số 1 của đội tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á.

Theo tờ báo này, Việt Nam hiện đang đứng đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA (thứ 97), "các ngôi sao vàng" cũng là đại diện duy nhất của khu vực trong vòng 8 đội ở Asian Cup 2019 và trên hết hiện giờ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang là đội đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với thành tích bất bại.

Phân tích về thành công của bóng đá Việt Nam, tờ báo Indonesia ngoài việc "ghi công đầu" cho huấn luyện viên Park Hang-seo còn nhắc tới tên cựu huấn luyện viên Alfred Riedl. Chiến lược gia người Áo với biệt danh "ông vua về nhì" đã từng dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

"Không thể phủ nhận Việt Nam đã trở thành đội bóng đáng sợ nhất Đông Nam Á nhờ huấn luyện viên Park Hang Seo và Alfred Riedl. Dù có thích hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận điều đó, họ thậm chí đã vượt qua Thái Lan. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ cũng là đội có thứ hạng cao nhất”, IndoSport viết.

Theo IndoSport, chiến lược gia người Áo đã từng bước xây dựng được một nền tảng cho đội tuyển Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ mà ông nắm vị trí huấn luyện viên trưởng (1998 - 2000, 2003 - 2004 và 2005 - 2007). Dù không giành được một danh hiệu nào (chức vô địch) với đội tuyển Việt Nam nhưng rõ ràng ông thầy người Áo đã là một nhân vật quan trọng trong sự phát triển của bóng đá xứ sở hình chữ S, để rồi 1 năm sau ngày chia tay Riedl, "Rồng Vàng" vô địch AFF Cup 2018.

Sở dĩ IndoSport nhắc tới Riedl vì sau đó ông thầy người Áo đã tới dẫn dắt đội tuyển xứ sở vạn đảo tới 3 lần và theo tờ báo này là một giai đoạn khá thành công. Hiện nay khi chứng kiến những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam dưới "kỷ nguyên" Park Hang Seo thì một lần nữa PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) lại muốn học hỏi...

Người mà bóng đá xứ vạn đảo đặt niềm tin hiện giờ là  Shin Tae-yong. Chiến lược gia người Hàn Quốc có một bảng thành tích đáng nể cùng với đội tuyển xứ kim chi ở World Cup 2018 và được hy vọng sẽ giúp Indonesia có được thành công tương tự như những gì thầy Park đã làm ở Việt Nam.