Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U23 Việt Nam hiện tại có nhiều điểm mạnh hơn đội hình thi đấu ở Thường Châu

(Dân sinh) - Năm 2018, U23 Việt Nam càng đá càng hay, cộng thêm may mắn đã vào tới chung kết giải U23 châu Á tại Thường Châu. Tuy nhiên, với lứa cầu thủ hiện tại chưa hẳn đã thua kém đàn anh về trình độ chuyên môn, thậm chí có nhiều nhân tố mới đã thể hiện bóng dáng của những cầu thủ lớn. Đặc biệt, thể lực, thể hình của lứa kế cận hoàn toàn vượt mặt bậc đàn anh.

U23 Việt Nam hiện tại có nhiều điểm mạnh hơn đội hình thi đấu ở Thường Châu - Ảnh 1.

U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết tại SEA Games 30

Trong đội hình U23 Việt Nam hiện nay vẫn còn đó một số gương mặt từng thành công tại Thường Châu (Trung Quốc) cách nay 2 năm, như Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng…Họ bước vào giải U23 châu Á lần này cũng không khác gì đàn anh khi bắt đầu bước vào giải U23 trước tại Thường Châu thậm chí còn có nhiều điểm mạnh khi vừa giành huy chương vàng tại SEA games 30 tại Philippin.

Vì thế, nói về kinh nghiệm thi đấu của lứa cầu thủ của năm 2018 trước khi vào giải đấu thời điểm đó với lứa đàn em đợt này chưa hẳn đã hơn nhau . Cái hơn của đàn anh là lúc đó với những cái tên như Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Công Phượng... còn lạ lẫm trên trường châu lục, đặc biệt U23 Việt Nam chỉ được coi là đội xếp chiếu dưới nên các đối thủ chủ quan không lường được ẩn số mà phù thủy HLV Park Hang-seo áp dụng từng trận một, để đành phải chấp nhận những "cú ngã ngựa" đầy bất ngờ.

U23 Việt Nam hiện tại có nhiều điểm mạnh hơn đội hình thi đấu ở Thường Châu - Ảnh 2.

Thầy trò Park Hang- seo ăn mừng chiến thắng tại SEA games 30 (Ảnh Internet)

Bây giờ thì các đối thủ đã phải nhìn nhận U23 Việt Nam bằng ánh mắt khác, họ phải e dè U23 Việt Nam nên sự chuẩn bị khi đối kháng với chúng ta tất nhiên họ sẽ tính toán kĩ lưỡng hơn. Những Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Thành Chung, Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài, Tiến Linh... giờ là những cái tên không có gì xa lạ đối với bóng đá châu Á khi họ vừa giành huy chương vàng một cách đầy thuyết phục tại SEA games 30 khiến hj phải thận trọng hơn; những "phép màu' của HLV Park Hang-seo cũng đang được cái đối thủ nghiên cứu rất kĩ lưỡng để tìm cách "bắt bài"....

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn có quyền tin tưởng vào đội U23 của chúng ta sẽ có cách triển khai kĩ, chiến thuật của mình vào từng đấu một để tiến sâu vào tốp 3, giành quyền tham dự Olimpic tại Nhật Bản năm sau.