Quay lại Dân trí
Dân Sinh

UEFA đòi khoản tiền bồi thường khổng lồ để hoãn EURO 2020

UEFA yêu cầu các CLB và liên đoàn thành viên bồi thường 275 triệu bảng để hoãn EURO 2020.

Theo tờ VTC News, bóng đá châu Âu đang rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. Nhiều giải VĐQG phải hoãn tới hết tháng 3 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu tình hình dịch vẫn phức tạp như hiện nay, các giải như Ngoại hạng Anh, Serie A, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga,... không hẹn ngày trở lại.

Các nhà điều hành giải đang đứng trước một số phương án. Hoặc hủy mùa giải (coi như không có mùa giải 2019/2020), hoặc kết thúc mùa giải với thứ hạng hiện tại của các đội, hoặc tổ chức các giải trong mùa hè. Ở giải pháp thứ ba, các giải VĐQG sẽ xung đột lợi ích với UEFA khi EURO 2020 được tổ chức vào tháng 6 tới.

Theo Daily Mail, UEFA dự định yêu cầu 275 triệu bảng tiền bồi thường từ các CLB và liên đoàn bóng đá thành viên để hoãn tổ chức EURO trong 1 năm. Giải pháp này không được UEFA mong đợi, do trùng với thời điểm tổ chức Nations League, giải U21 châu Âu cũng như EURO cho bóng đá nữ.

Đề xuất này sẽ được cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu Âu đưa ra vào thứ 3 tới, trong cuộc họp giải quyết khủng hoảng với CLB, các nhà điều hành giải và các tổ chức, cá nhân liên quan.

UEFA đòi khoản tiền bồi thường khổng lồ để hoãn EURO 2020 - Ảnh 1.

EURO 2020 có được tổ chức vào tháng 6 tới?

Ưu tiên hàng đầu của các giải VĐQG vẫn là hoàn tất tiến trình mùa giải, thay vì hủy giữa chừng, do ràng buộc hợp đồng và lợi ích với CLB, đơn vị tài trợ và đơn vị phát sóng.

Giải pháp hủy mùa giải chỉ mang tính miễn cưỡng và là lựa chọn "cực chẳng đã", vốn đối diện với vô số thách thức liên quan đến luật pháp và sẽ mang tới ấm ức cho nhiều CLB, đơn cử như Liverpool - đội chơi cực hay sau 29 vòng, bỏ xa đội nhì bảng 25 điểm nhưng lại có nguy cơ không được nâng cao danh hiệu vô địch.

Các CLB vẫn hy vọng giải VĐQG sẽ được tổ chức bù trong tháng 5 và tháng 6, dù tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến khó lường. Thậm chí, giải đấu có thể kéo dài tới tháng 7. Phương án để các đội đua vô địch và trụ hạng đá play-off đã được tính đến.

Tất cả cách thức giải pháp giải quyết khủng hoảng và hài hòa lợi ích sẽ được công bố trong các buổi họp sắp tới, với sự tham gia của đại diện Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), Hiệp hội các giải VĐQG châu Âu (EL), qua đó tìm ra lịch thi đấu phù hợp cho phần còn lại của mùa giải cùng lịch tổ chức EURO 2020.

Theo dự kiến, EURO 2020 sẽ khai mạc vào ngày 12/6, được tổ chức tại 12 thành phố trên khắp châu Âu. Trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra trên sân Wembley (Anh). EURO sẽ diễn ra trong đúng một tháng, kết thúc vào ngày 12/7.

Liên quan đến EURO 2020, tờ Vietnamnet có bài: "EURO 2020 có thể đá cuối năm, thiệt hại nặng vì Covid-19"

UEFA bị chỉ trích chỉ quan tâm đến tiền bạc, sau khi đưa ra những phản ứng rất chậm chạp trước tình hình phức tạp của Covid-19 trên khắp châu lục.

Trong bối cảnh các giải đấu lớn đều phải dừng lại để đối phó đại dịch Covid-19, UEFA rất chậm đưa ra các quyết định của mình.

Phải đến sau khi Juventus, Real Madrid, Man City, Chelsea tự cách ly, còn Cristiano Ronaldo tuyên bố không đá, UEFA mới cho hoãn các trận còn lại của lượt về vòng 1/8 Champions League và lượt về vòng 1/8 Europa League.

Đến hôm nay, UEFA mới họp với các liên đoàn thành viên để phán quyết EURO 2020. Khả năng giải đấu diễn ra mùa hè này không cao, khi mà Italia và Tây Ban Nha hứng chịu những đợt tấn công khủng khiếp của virus corona.

Nhiều ý kiến hoãn EURO 2020 sang mùa hè 2021. Nhưng có rất nhiều điều bất cập, nếu giải đấu được tổ chức chậm một năm.

Đầu tiên, chính lịch thi đấu của UEFA bị ảnh hưởng. Cụ thể là Nations League mùa giải 2020-21. Sự thay đổi kéo theo những hệ lụy khác, và phải xếp lại lịch thi đấu sao cho hợp lý.

Không chỉ vậy, năm 2021 cũng bắt đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Đồng thời, 8 CLB thuộc UEFA tham dự FIFA Club World Cup vào mùa hè năm sau, ở Trung Quốc.

Vì thế, giải pháp khác được đưa ra là EURO 2020 đá vào cuối năm. Đây là đề xuất lấy cảm hứng từ World Cup 2022 ở Qatar.