Quay lại Dân trí
Dân Sinh

V-League 2020 trở lại: TPHCM làm khách Hải Phòng, Nam Định tiếp đón Viettel

Hôm nay (5/6), V-League 2020 sẽ trở lại với 3 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 3 gồm Hải Phòng – TPHCM, Nam Định – Viettel, Sài Gòn FC – Bình Dương.

Báo điện tử VOV.VN cho biết, sau khi guồng quay bóng đá Việt Nam trở lại với vòng loại và vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, hôm nay (5/6) V-League 2020 sẽ tái khởi động với 3 cuộc đọ sức: Hải Phòng – TPHCM, Nam Định – Viettel, Sài Gòn FC – Bình Dương.

Vòng 3 V-League 2020 cũng là điểm khởi đầu cho thể thức mới của giải đấu. Các đội bóng sẽ hoàn tất lượt đi với 13 vòng đấu (bao gồm cả 2 vòng đã diễn ra) sau đó chia nhóm 8 đội xếp trên sẽ thi đấu để tranh chức vô địch, 6 đội xếp dưới sẽ thi đấu để tránh 1 suất xuống hạng.

Chiều nay, lúc 17h00 ngày 5/6, Hải Phòng – TPHCM trên Sân Lạch Tray, 

Đội đầu bảng TPHCM đã chạy đà cho sự trở lại của V-League bằng việc vượt qua Đà Nẵng trong loạt sút luân lưu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Thủ môn Bùi Tiến Dũng là người hùng của đội chủ sân Thống Nhất khi vào thay người ở phút bù giờ và cản phá thành công 2 quả 11m.

Tuy nhiên, Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng vẫn sẽ phải ngồi dự bị cho đàn anh Thanh Thắng trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray. Trong khi đó, Công Phượng được TPHCM cho nghỉ để toàn tâm toàn ý tổ chức lễ ăn hỏi.

Còn Nam Định – Viettel trên sân Thiên Trường, 18h00 ngày 5/6. Sân Thiên Trường chính là nơi diễn ra trận cầu lịch sử của bóng đá trong nước, đánh dấu ngày môn thể thao Vua tại Việt Nam trở lại sau dịch Covid-19 hôm 23/5. Nam Định dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của 10.000 khán giả đã thắng thuyết phục HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia.

Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi hòa kịch tính 2-2 và chỉ chịu thua Than Quảng Ninh trong loạt sút luân lưu ở tứ kết Cúp Quốc gia hồi cuối tuần qua.

V-League 2020 trở lại: TPHCM làm khách Hải Phòng, Nam Định tiếp đón Viettel - Ảnh 1.

Hình ảnh ấn tượng ở sân Thiên Trường tại Cúp Quốc gia là nguồn cảm hứng với V-League. Ảnh: TTXVN

Sài Gòn FC – Bình Dương: Sân Thống Nhất, 19h00 ngày 5/6. Bình Dương chưa chắc có sự phục vụ của tiền đạo Tiến Linh ở vòng 3 V-League 2020. Cây săn bàn của ĐT Việt Nam bị đau và phải rời sân bất đắc dĩ trong trận thắng Thanh Hóa 1-0 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia hồi cuối tuần trước.

Sau 3 trận đấu ở mùa giải 2020, Bình Dương đã có 2 chiến thắng và 1 thất bại. Họ đã thắng nhờ sự tỏa sáng cá nhân của Hedipo trước Đà Nẵng và Hồ Tấn Tài trước Thanh Hóa. Họ đã thua khi “làm nền” cho sự tỏa sáng của Phan Văn Đức trong chuyến làm khách SLNA.

Còn tờ Tin tức (TTXVN) đưa tin, vòng 3 V-League 2020: 'Bữa tiệc' thịnh soạn ở Hàng Đẫy

Cuối tuần này, sân cỏ cả nước sẽ tiếp tục sôi động với sự trở lại rất được mong đợi của vòng 3 giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League) 2020 và trận cầu tâm điểm chính là "nội chiến" của đội tuyển Việt Nam trên sân Hàng Đẫy giữa ĐKVĐ Hà Nội FC với dàn sao trẻ tài năng đến từ "phố Núi" Hoàng Anh Gia Lai. 

V-League 2020 trở lại: TPHCM làm khách Hải Phòng, Nam Định tiếp đón Viettel - Ảnh 2.

Hà Nội FC đang sở hữu những cầu thủ tốt nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: Anh Huy

Cuộc "đại chiến" trên sân Hàng Đẫy giữa ĐKVĐ Hà Nội FC với dàn sao trẻ của Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 6/6. Với những cầu thủ mà hai đội đang sở hữu, cặp đấu đầy duyên nợ này được ví là trận "nội chiến của đội tuyển Việt Nam".

HAGL có khởi đầu V-League 2020 rất ấn tượng với 1 chiến thắng trước Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku và 1 trận hòa trước Viettel trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, sau quãng nghỉ vì dịch bệnh COVID-19, đội bóng phố Núi lại thi đấu không tốt và phải nhận thất bại trước DNH Nam Định ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia. Ở trận đấu đó, hàng phòng ngự HAGL đã chơi như "mơ ngủ" và nếu các chân sút Nam Định tận dụng tốt cơ hội, thậm chí họ đã phải nhận nhiều hơn 2 bàn thua.

Rất may cho HAGL, trận đấu quan trọng với Hà Nội FC, họ sẽ chào đón sự trở lại của trung vệ trụ cột người Serbia, Damir Memovic, sau chấn thương - một sự đảm bảo vững chắc nơi hàng phòng ngự.