Quay lại Dân trí
Dân Sinh

V-League đổi thể thức, HAGL của bầu Đức bỗng... mơ ngôi vương

Giấc mơ vô địch với lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL của bầu Đức bỗng gần hơn bao giờ hết khi V-League 2020 bất ngờ đổi thể thức thi đấu.

Tờ Vietnamnet.vn cho biết, ngày 13/5, cuộc họp của BCH VFF thông qua quyết định tổ chức lại LS V-League 2020 theo thể thức thi đấu mới nhằm giải quyết khó khăn về quỹ thời gian khi phải nghỉ quá dài vì dịch cúm Covid-19.

Cụ thể, V-League mùa giải 2020 chỉ tổ chức lượt đi với 13 trận (trong đó có 2 lượt đấu đã tiến hành) và dựa trên kết quả này sẽ phân thành 2 nhóm để tiếp tục thi đấu giai đoạn 2.

Ở giai đoạn kế tiếp, nhóm đầu tiên gồm 8 đội xếp trên sẽ tiếp tục thi đấu vòng tròn một lượt để phân thứ hạng vô địch, á quân, hạng ba... Nhóm còn lại gồm 6 đội bóng xếp dưới cũng thi đấu theo thể thức như trên để xác định tấm vé duy nhất xuống hạng.

Nhằm tạo ra tính đua tranh trong các trận đấu của giai đoạn I, đội bóng nào xếp thứ hạng cao hơn sẽ có ưu thế được đá sân nhà nhiều hơn 1 trận (trong tổng số 7 trận ở giai đoạn II).

V-League đổi thể thức, HAGL của bầu Đức bỗng... mơ ngôi vương - Ảnh 1.

V-League trở lại dù với thể thức mới cũng đã là niềm vui với người hâm mộ.

Với thể thức thi đấu mới này thực sự khó lường và sẽ rất hấp dẫn khi hầu như các đội đều có cơ hội thoát xuống hạng hay tìm một vị trí cao ở mùa bóng 2020.

Liên quan đến V-League 2020, tờ VOV.vn có bài: "V-League 2020 trở lại theo thể thức mới: Hãy cứ vui đi đã!!"

Vẫn có tranh cãi về thể thức mới của V-League khi trở lại thời kỳ hậu Covid-19 nhưng vào lúc này, việc bóng lăn trở lại mới là điều quan trọng nhất.

Quỹ thời gian thi đấu bóng đá trong 1 năm ở Việt Nam thường đã được phân bổ theo sát nhất với những giải đấu quốc tế của AFC. Vì thế bất cứ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất cũng ảnh hưởng mang tính "dây chuyền" đến các giải đấu, trận đấu. Giờ đây khi mùa giải đã 2 lần phải lùi lịch vì Covid-19, những sự tính toán, thay đổi thể thức của giải là điều chắc chắn. 

Có những ý kiến cho rằng quãng thời gian còn lại trong năm đủ để V-League 2020 diễn ra đúng theo thể thức cũ. Điều đó không hoàn toàn sai nhưng nếu ban điều hành giải áp dụng thể thức cũ, giải đấu sẽ không còn dư thời gian cho những sự cố bất ngờ có thể xảy đến. Khi ấy, nếu như có những biến cố xảy ra, rất khó để có thể cứu vãn lại mùa giải khi thời gian còn lại trong năm không nhiều. 

Dịch Covid-19 đã gây nên những ảnh hưởng sâu rộng và buộc các giải đấu bóng đá phải thay đổi và đương nhiên V-League 2020 không phải là ngoại lệ. Khi tình hình dịch bệnh chưa hoàn toàn qua đi, rất khó để mọi thứ trở nên hoàn hảo và mọi giải pháp đưa ra lúc này đều chỉ ở mức hạn chế tối đa rủi ro. 

Chính vì thế, thay vì nghĩ xa đến những viễn cảnh không tốt hay những lo ngại về khả năng xảy ra tiêu cực khi V-League thi đấu theo thể thức mới, chúng ta hãy cứ vui đi vì bóng đá đã sắp trở lại (thậm chí trong điều kiện có khán giả đến sân). Còn mọi chuyện có những diễn biến ra sao, xin chờ hồi sau sẽ rõ.