Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Văn Hậu nhận xe siêu sang, căn hộ tuyệt đẹp tại Hà Lan

(Dân sinh) - Cách đây vài giờ đồng hồ, trang Facebook của CLB SC Heerenveen đã đăng tải video Đoàn Văn Hậu nhận tủ đồ tại đội bóng. Khán giả Việt Nam chia vui với Hậu bởi anh được nhận chế độ đãi ngộ ở mức tuyệt hảo.

Văn Hậu đã đặt chân đến Hà Lan vào 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) tối nay 17.9. Chặng bay dài không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Hậu vô cùng hạnh phúc khi được chào đón tại đội bóng mới.

Văn Hậu nhận xe siêu sang, căn hộ tuyệt đẹp tại Hà Lan - Ảnh 1.

Văn Hậu bất ngờ vì chiếc xe quá sang

Anh nhận chìa khóa tủ đồ rồi được lãnh đạo CLB cấp cho những thứ mà có lẽ cách đây ít tháng, chính Hậu cũng khó tưởng tượng ra nổi. Một căn hộ đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe cực xịn. Vấn đề còn lại chỉ thuộc về Hậu mà thôi. Anh sẽ phải cố gắng tột bậc để xứng đáng với những gì được nhận ở CLB.

Công việc đầu tiên, Văn Hậu đã gọi điện cho HLV đội Hà Nội - đội bóng mà anh khoác áo mấy năm nay, ông Chu Đình Nghiêm để chia sẻ và gửi lời chào. Ông Nghiêm cũng bị "hụt hẫng" ít nhiều khi trò cưng Đoàn Văn Hậu sẽ không cùng ông và đội Hà Nội sát cánh tại V-League và những đấu trường khác mà Hà Nội tham gia. Nhưng ông Nghiêm mừng và tin Hậu sẽ thành công trong màu áo SC Heerenveen.

Thầy cũ của Đoàn Văn Hậu nói: "Hậu ra nước ngoài, tôi sẽ mất một trụ cột ở hàng thủ. Cũng gay go lắm chứ. Nhưng cần phải tạo cơ hội cho Hậu được thỏa sức vẫy vùng ở một không gian mới mà Hậu xứng đáng thuộc về. Trước khi lên đường sang Hà Lan kiểm tra y tế, Hậu có gọi điện cho tôi để chào thầy. Tôi nói với Hậu dù con đi đâu thì CLB Hà Nội cũng luôn là nhà của con, luôn là cái móng để con vươn xa, con phải cố gắng, tự tin nhưng cũng phải hết sức khiêm tốn.

Văn Hậu nhận xe siêu sang, căn hộ tuyệt đẹp tại Hà Lan - Ảnh 2.

Tủ đồ của anh Văn Hậu và đồng đội

 Con mới 20 tuổi đời nên tương lai còn rất sáng, chặng đường trước mắt còn rất dài. Phải cố gắng, tận tâm và không được có biểu hiện của ngôi sao. Tôi cũng nói với Hậu, thu nhập của con sẽ cao hơn trước rất nhiều nên con phải biết tích lũy tài chính, kiểm soát được cuộc sống.


Tính cách của Hậu, tôi biết rất rõ. Trước đây, có thời điểm, Hậu như chú "ngựa hoang" nhưng càng về sau, Hậu càng chững chạc và người lớn lên. Ở Hà Lan, cuộc sống chắc hẳn rất yên bình. Hậu sẽ có thêm những người bạn mới. Có thể Hậu không giỏi ngoại ngữ nhưng tuổi trẻ làm quen rất nhanh nên không e ngại việc Hậu sẽ bị cô đơn. Tôi tin chắc điều ấy. Hậu bảo với tôi là con sẽ tranh thủ thời gian để học tiếng Anh nhằm tăng khả năng giao tiếp".

Về mặt chuyên môn, tôi không quá lo cho Hậu đâu vì Hậu thực sự có trình độ và hoàn toàn có thể chơi bóng được ở nước ngoài. Nhưng tôi cũng dặn Hậu không được quá nóng vội mà đốt cháy giai đoạn. Có thể trận đầu ra sân từ ghế dự bị, cũng không sao cả. Dù ra sân từ phút nào thì cũng phải thi đấu hết mình và phải thật chăm chỉ, cầu tiến trong tập luyện. Áp lực là rất lớn nên cần phải biết cân bằng cảm xúc để không bị thui chột tài năng. Những trận đầu, đã có thể chỉ 20 phút hoặc ít hơn. Rồi dần dà nếu chứng minh được trình độ, nếu chơi tốt thì không sợ bị "cất" trên băng ghế dự bị hoặc sợ không được đăng ký thi đấu.

Ông Chu Đình Nghiêm.

Nếu HLV trưởng tạo cơ hội thì phải biết nắm bắt lấy và tận dụng nó cho thật tốt. Hòa nhập với đồng đội trong cả lúc sinh hoạt và cả trong lúc tập luyện, thi đấu bằng sự hòa nhã, chân thành, hành xử thật đàn ông, thật chuyên nghiệp. Có như vậy thì không ai là không yêu mình cả.

 Ông Nghiêm đã phân tích các chỉ số trên InStat để đưa ra so sánh giữa Hậu và một hậu vệ trái khác của đội SC Heerenveen. Ông nói: "Trong số những tân binh vừa được đội bóng Hà Lan mua hoặc mượn về, chỉ duy nhất có Hậu chơi ở vị trí hậu về trái. Tuy nhiên, CLB này vốn đang sở hữu 1 hậu vệ trái khác là Lucas Woudenberg mà khả năng thi đấu chính giữa Lucas và Hậu có thể là 50-50. Theo thống kê của InStat, Lucas không vượt trội so với Hậu. Hậu tốt hơn Lucas ở khả năng không chiến, tham gia tấn công, tạo cơ hội, dứt điểm. Nhưng Lucas lại nhỉnh hơn Hậu ở khả năng thu hồi bóng, cắt bóng. Nếu Hậu chứng minh được khả năng khi tập luyện, biết đâu Hậu sẽ giành suất của Lucas ở đội hình xuất phát. Tôi đánh giá, Hậu có thể ra sân nhiều hơn con số 20% tổng số trận của SC Heereveen trong cả mùa".


Trả lời báo chí Hà Lan, Đoàn Văn Hậu khẳng định: "So với bóng đá Việt Nam, bóng đá Hà Lan chuyên nghiệp hơn, tốc độ nhanh hơn, sự tranh chấp cao hơn, sức va chạm cũng đòi hỏi cầu thủ phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Các đồng đội của tôi ở CLB mới có thể hình rất lý tưởng. Tôi cao 1m85 còn họ cũng toàn 1m86 hay 1m86 trở lên. Thử thách cực lớn đang đợi tôi phía trước và tôi hồi hộp xen lẫn hào hứng đón chờ thử thách ấy".