Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Văn hóa cộng đồng - Trải nghiệm và kết nối

(Dân sinh) - "Văn hóa cộng đồng - trải nghiệm và kết nối" là chủ đề chuỗi hoạt động tháng 8 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, thị xã Sơn Tây). Sự kiện do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ ngày 1- 31/8/2020, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 8 với chủ đề "Văn hóa cộng đồng - Trải nghiệm và kết nối" với các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa; cùng các hoạt động trải nghiệm tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và truyền thống ngành Văn hóa.

Hoạt động tháng 8 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer) và 12 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày.

Bên cạnh đó, huy động thêm khoảng 20 nghệ nhân đồng bào dân tộc Kinh (nghệ nhân Gốm Phù Lãng và trình diễn di sản Dân ca quan họ Bắc Ninh) ngày 15, 16/8/2020.

Hoạt động này huy động khoảng 20 - 25 nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát Tuồng Việt Nam và nhà hát múa Rối Việt Nam tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống vào các ngày 8, 9; 23, 24/8/2020.

Chương trình điểm nhấn các hoạt động "Văn hóa cộng đồng - Trải nghiệm và kết nối" gồm: Chương trình "Tuổi thơ của chúng em" với nhiều hoạt động dành cho trẻ em; nhóm hoạt động chuyên đề "Giai điệu từ đất", trình diễn giới thiệu hành trình của Gốm với làng nghề gốm Phù Lãng tỉnh Bắc Ninh; giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể nhân loại Dân ca Quan họ Bắc Ninh "Rạng rỡ miền Kinh Bắc"... cùng hoàng hoạt các hoạt động văn hsoa nghệ thuật cuối tuần phong phú khác.

Cũng theo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tùy diễn biến của dịch Covid-19 hiện nay sẽ có những điều chỉnh phù hợp.