Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vây bắt đua xe, một cảnh sát cơ động bị tông thẳng vào người, phải cưa chân

(Dân sinh) - Tổ tuần tra phát hiện nhóm thanh niên đua xe trên quốc lộ 51 nên yêu cầu dừng lại. Nhóm "quái xế" tìm cách tháo chạy và tông vào chiến sĩ Phan Đức Mạnh, 21 tuổi bị quái xế tông thẳng, gãy chân.

Khuya 11/4, gần 100 thanh niên đi xe máy hướng TP HCM đi Bà Rịa - Vũng Tàu rồ ga, bốc đầu... gây náo loạn trên quốc lộ 51 qua TP Biên Hòa. Nhóm này quy tụ từ TP HCM, Bình Dương... về Đồng Nai để đua xe.

Tại những đoạn đường thẳng, vắng xe, chúng dàn hàng ngang tranh tài với tốc độ cao. Các thanh niên đi theo hò reo cổ vũ gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Đến 22h30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện 1 nhóm thanh niên (khoảng 60 người) trên 60 xe máy các loại dàn hàng ngang trên quốc lộ 51. Nhóm "quái xế" đi xe với tốc độ cao đua ở khu vực phường Tam Phước, TP. Biên Hòa.

Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan (thuộc Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai) do thiếu tá Trần Thanh Dũng làm tổ trưởng, cùng ba cảnh sát cơ động tiến hành ngăn chặn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì nhóm "quái xế" lao nhanh hòng tẩu thoát. Lúc này, Nguyễn Hoàng Khánh (21 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) đi xe máy với tốc dộ cao đã lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động là Phan Đức Mạnh (21 tuổi).  Cú tông mạnh khiến anh Mạnh bị gãy xươmg đùi phải, Khánh bị chấn thương đầu phải chuyển bệnh viện cấp cứu.

Anh Mạnh được đưa vào bệnh viện chợ rẫy cấp cứu và phải cắt cụt 1/3 đùi phải. Còn Khánh bị thương nặng nguy kịch đang điều trị ở bệnh viện Đồng Nai.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó tối 2/4, 2 cảnh sát thành phố Đà Nẵng, trong lúc truy bắt nhóm đua xe đã hy sinh. Sau đó, bảy thanh niên bị khởi tố để điều tra.