Quay lại Dân trí
Dân Sinh

VFF dồn toàn lực để đội tuyển Việt Nam tạo nên lịch sử chưa từng có

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định, VFF sẽ dồn toàn lực để đội tuyển Việt Nam tạo nên lịch sử tại Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Ngày 13/5, Hội nghị BCH Liên đoàn Bóng đá lần thứ 6 khóa VIII đã thống nhất đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn còn lại của năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định, VFF sẽ làm hết sức để đội tuyển Việt Nam có lực lượng mạnh nhất cho 2 giải đấu cuối năm. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam muốn thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên 2 chiến tích ở Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói: "Cục diện bảng G có thể xoay chuyển sau 1 lượt tới đây nên đội tuyển Việt Nam cần chơi quyết tâm cao nhất. Nếu lọt vào vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam không chỉ có cơ hội được đá với 11 đội mạnh nhất khu vực châu Á mà sẽ chính thức có vé tham dự VCK Asian Cup 2023. Đây là cơ hội cực tốt để các cầu thủ Việt Nam nâng tầm chính mình.

VFF dồn toàn lực để ĐT Việt Nam tạo nên lịch sử chưa từng có - Ảnh 1.

Chúng ta cũng đang là đương kim vô địch AFF Cup nên vấn đề hình ảnh, uy tín cần được đảm bảo cao. Hơn nữa, người hâm mộNHM rất quan tâm sân chơi này nên với cách bố trí lịch thi đấu mới của V.League, hạng Nhất sẽ cho phép đội tuyển Việt Nam có được lực lượng tốt nhất tham dự AFF Suzuki Cup 2020", theo Bongda+.

Hiện, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm cùng thành tích bất bại trong 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần giành thêm từ 4-6 điểm trong 3 trận đấu còn lại (Malaysia, Indonesia và UAE) để chắc chắn có vé đi tiếp.

Với phong độ hiện tại thì khả năng 'Rồng vàng' lọt vào vòng loại thứ 3 là rất lớn. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng của 1 kỳ World Cup. Ngoài ra, nếu vô địch AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam cũng có lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp.