Quay lại Dân trí
Dân Sinh

VFF mời công an vào cuộc vụ pháo sáng ở sân Hàng Đẫy

Trưởng ban kỷ luật Vũ Xuân Thành xác nhận đang đề nghị Thường trực VFF chuyển hồ sơ vụ pháo sáng ở sân Hàng Đẫy sang Công an Hà Nội để xử lý hình sự.

Vnexpress đưa tin, tối 11/9 trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Nam Định tại vòng 22 V.League, CĐV Nam Định đốt hàng chục quả pháo sáng, ném xuống sân. Ở phút 56, họ bắn từ khán đài B sang khán đài A, như một phát súng, trúng vào chân nữ CĐV tên Tô Huyền Anh, khiến cô phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ bệnh viện Xanh-Pôn cho biết nữ CĐV đang nuôi con nhỏ này bị bỏng lưu huỳnh vào tận xương, sẽ phải phẫu thuật hai lần.

Sau khi khiến Huyền Anh nhập viện, CĐV Nam Định tiếp tục đốt pháo sáng bên khán đài B, nhảy múa ăn mừng. Họ đánh hai cảnh sát cơ động nhập viện khi bị ngăn chặn đốt pháo. Cuối trận, những CĐV quá khích tiếp tục bắn hai quả pháo như đạn nhưng không ai bị thương thêm.

VFF mời công an vào cuộc vụ pháo sáng ở sân Hàng Đẫy  - Ảnh 1.

Một quả pháo sáng rơi xuống sân trong trận CLB Hà Nội - Nam Định tại vòng 22 tối 11/9. Ảnh: Kiệt Trần.

Giám sát trận đấu đã gửi hồ sơ lên Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về sự việc này. Trưởng Ban kỷ luật Vũ Xuân Thành cho biết đây là hành động nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam, gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng cổ động viên.

Trao đổi với Zing.vn, ông Thành nói: “Chúng tôi đã đề nghị thường trực chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Thường trực VFF”.

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng đang tiến hành họp khẩn về vấn đề này. Trước đó, trong cuộc họp giữa các bên tổ chức trận đấu, VPF đã đề nghị đơn vị tổ chức lưu ý vấn đề pháo sáng, đồng thời thắt chặt công tác an ninh trong trận đấu có sự góp mặt của đội khách Nam Định.

Ban kỷ luật khẳng định án phạt rất nặng đang chờ ban tổ chức sân Hàng Đẫy và cổ động viên Nam Định.