Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam có thêm hai ca nhiễm Covid mới

Như vậy, 24 giờ qua thêm hai ca nhiễm. Tổng số ca nhiễm 331, trong đó 307 người khỏi bệnh.

"Bệnh nhân 330", nữ, 28 tuổi, ở Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm việc cho một công ty tại TP HCM.

"Bệnh nhân 331", nữ, 47 tuổi, địa chỉ tại Phường 12, Quận 5, làm cùng công ty "bệnh nhân 330".

Ngày 13/3, hai người từ TP HCM đến Mexico. Do đóng cửa biên giới và cấm bay nên họ ở lại Mexico, đến ngày 4/6 cùng bay về Nhật Bản. Ngày 5/6, họ từ Nhật Bản về sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319, cách ly tại Trung đoàn BB733, Sư đoàn 315, Núi Thành, Quảng Nam. Xét nghiệm ngày 7/6 của Viện Pasteur Nha Trang dương tính với nCoV. Hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trong số bệnh nhân Covid-19, 91 ca nhập cảnh được cách ly ngay, số còn lại lây nhiễm cộng đồng. 53 ngày qua không lây nhiễm cộng đồng.

24 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. 6 ca xét nghiệm âm tính lần một, chín tính lần hai. Chỉ còn 9 người dương tính nCoV.

Bệnh nhân phi công là ca nặng nhất hiện nay. Hôm qua, anh xét nghiệm âm tính với vi khuẩn Burkholderia cenocepacia, tình trạng viêm phổi giảm, đánh giá toàn trạng vẫn ở mức độ nặng. Ngưng can thiệp ECMO ngày thứ 6, tuy nhiên bệnh nhân còn cần nhiều tuần để cai máy thở, phục hồi chức năng vận động.

Hơn 9.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 72  người, tại cơ sở tập trung hơn 7.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thế giới ghi nhận hơn 400.000 người chết trong hơn 6,9 triệu ca nhiễm, nhiều nơi tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.