Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam sẽ gặp những đội nào tại vòng chung kết U23 châu Á 2020

(Dân sinh) - Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 8/1/2020 -26/1/2020, với sự góp mặt của 16 đội bóng.

Theo đó, U23 Việt Nam đang tập luyện tại TPHCM để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, giải đấu chúng ta đang là Á quân và đặt mục tiêu có mặt trong Top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Các trận đấu tại giải U23 châu Á sẽ diễn ra trên 4 sân đấu gồm Rajamangala, Chang Arena, Thammasat Stadium và Tinsulanon Stadium.

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

Các bảng đấu tại VCK U23 châu Á 2020

Bảng A: U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Australia, U23 Bahrain

Bảng B: U23 Qatar, U23 Nhật Bản, U23 Saudi Arabia, U23 Syria

Bảng C: U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc, U23 Iran

Bảng D: U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên, U23 Jordan, U23 UAE

Việt Nam sẽ gặp những đội nào và thời gian thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

Hà Đức Chinh là nhân tố đầy hứa hẹn của U23 Việt Nam

Đặc biệt, công nghệ VAR sẽ được áp dụng vào tất cả các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2020. Điều này sẽ giúp giải đấu diễn ra được công bằng hơn nhưng đồng nghĩa với việc các đội bóng trong đó có U23 Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức.

Tuy nhiên, dù mang lại nhiều lợi ích nhưng VAR cũng sẽ là con dao hai lưỡi đối với mọi đội bóng trong đó có cả U23 Việt Nam.

Sự xuất hiện của công nghệ này buộc thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải thận trọng hơn trong những tình huống tranh chấp hay phạm lỗi bởi chúng ta hoàn toàn có thế phải đối mặt với những bàn thua hay các tình huống đá phạt thực sự nguy hiểm của đối phương.


Danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam trú quân tại TP.HCM đến ngày 1/1/2020 rồi bay sang Thái Lan. Ngày 3/1/2020, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain, đối thủ cùng bảng A với Thái Lan.

Ngày 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Buriram United trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng bảng.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó, đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Tất cả các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam.