Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam -Thái lan hợp tác phòng, chống ma tuý

(Dân sinh) - Ngày 07/01, tại tỉnh Kiên Giang, Hội nghị song phương giữa Việt Nam - Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ XIII đã được tổ chức.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Thái Lan theo tinh thần Hiệp định và Biên bản Hội nghị song phương lần thứ XII về hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và bàn các biện pháp tiếp tục thúc đẩy hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị, đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các cơ quan chức năng của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương…. Đoàn đại biểu Thái Lan do Ngài Nĩ-dôm Tơm-xỉ-xục, Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma tuý làm trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo và cán bộ một số đơn vị chức năng của Văn phòng Ủy ban Kiểm soát ma túy Thái Lan và đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội.

Việt Nam -Thái lan hợp tác phòng, chống ma tuý - Ảnh 1.

Hội nghị song phương giữa Việt Nam - Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ XIII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đánh giá sự hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực phòng, chống ma túy ngày càng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả quan trọng.

"Hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang phức tạp, tội phạm hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, táo bạo và hết sức manh động, sẵn sàng dùng vũ khí chống trả lực lượng chức năng. Thực tế này đòi hỏi hai nước chúng ta cần chung tay và nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống ma túy", trung tướng Các nhấn mạnh.

Trung tướng Các cũng tin tưởng rằng hai nước sẽ triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác cả trong lĩnh vực giảm cung và giảm cầu ma túy giữa hai nước. Qua đó, góp phần cùng với các nước trong khu vực thực hiện hiệu quả mục tiêu bao vây, cô lập nhằm kiểm soát tình hình ma túy ở khu vực Tam giác vàng.

Việt Nam -Thái lan hợp tác phòng, chống ma tuý - Ảnh 2.

Các đại biểu trong giờ giải lao.

Theo báo cáo, từ những thông tin do phía Thái Lan cung cấp, Việt Nam đã xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Điển hình, ngày 11/5/2019, bắt giữ 04 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), thu giữ 507,5 kg ketamine, tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/8/2019, bắt giữ đối tượng người Senegal nuốt 77 viên nén chứa cocain trọng lượng gần 1,6 kg, từ Ethiopia qua đường hàng không về Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, ngài Niyom Termsrisuk, Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma túy Thái Lan tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên sẽ ngày càng bền chặt, sẽ nâng lên 1 tầm cao mới trong tương lai gần.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới, Việt Nam và Thái Lan cam kết tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hiệp định song phương về hợp tác phòng, chống ma túy đã được Chính phủ hai nước ký kết; Nghiên cứu đề xuất các Kế hoạch phối hợp hành động giữa hai nước; Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Thư thỏa thuận (LOA) về hợp tác thực thi pháp luật và phòng, chống ma túy; Tăng cường hơn nữa hoạt động thu thập, trao đổi thông tin và hợp tác đấu tranh chống tội phạm ma túy từ xa, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát tiền chất; Tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn hợp tác đa phương của khu vực và quốc tế.