Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam, Thái Lan nằm cùng bảng ở SEA Games 2019

Do nằm ở bảng B - bảng đấu có sáu đội, Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trên con đường chinh phục tấm HC vàng - chỉ tiêu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Theo Vnexpress, đội sẽ phải đá năm trận vòng bảng, và lịch đấu dày đặc với hai ngày mỗi trận là thử thách không nhỏ về mặt thể lực. Bên cạnh đó, Việt Nam còn phải cạnh tranh cùng Thái Lan và Indonesia, bên cạnh một Singapore tiềm ẩn bất ngờ, để tranh hai tấm vé vào bán kết.

Tuy nhiên, có mặt tại lễ bốc thăm sáng nay, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Lê Hoài Anh tỏ ra lạc quan. "Do tập trung các đội bóng chất lượng Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, bảng B sẽ giàu tính cạnh tranh hơn so với bảng A. Nhưng với thực lực hiện nay, tôi tin Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng, và hướng đến vị trí cao nhất", ông chia sẻ với VnExpress.

Việt Nam, Thái Lan nằm cùng bảng ở SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Quang Hải và các đồng đội một lần nữa chạm trán Thái Lan, khi sang Philippines tranh tài cuối tháng 11. Ảnh: Đức Đồng.

Trước lễ bốc thăm, Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số ba, vì kết quả nghèo nàn - dừng bước từ vòng bảng - ở kỳ SEA Games 2017. Ban tổ chức ban đầu xếp Việt Nam ở nhóm hạt giống số bốn, nhưng điều chỉnh sau khi có khiếu nại từ Liên đoàn bóng đá.

Nhóm hạt giống số một gồm chủ nhà Philippines và đương kim chủ nhân HC vàng - Thái Lan. Malaysia và Indonesia ở nhóm hai. Việt Nam cùng Myanmar ở nhóm ba. Các đội còn lại gồm Campuchia, Lào, Singapore, Brunei và Timor Leste. Do là nước chủ nhà, Philippines mặc định nằm ở bảng A, đá trận khai mạc, và được ưu tiên chọn bảng năm đội.

Môn bóng đá nam SEA Games 2019 diễn ra từ ngày 25/11 đến 10/12, có 11 đội tham gia tranh tài, chia thành hai bảng. Các đội ở mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn ra hai đội nhất nhì vào bán kết. Vòng bảng sẽ diễn ra từ 25/11 đến 5/12. Vòng bán kết thi đấu ngày 7/12. Trận tranh huy chương đồng và chung kết tranh huy chương vàng đều diễn ra trong ngày 10/12.

Việt Nam, Thái Lan nằm cùng bảng ở SEA Games 2019 - Ảnh 2.

Để chuẩn bị cho SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo cho U22 Việt Nam tập trung làm nhiều đợt, để sàng lọc nhân tài. Ở trận giao hữu gần nhất hôm 13/10, đội hòa U22 UAE 1-1 . Ảnh: Đức Đồng.

Theo điều lệ môn bóng đá nam trên trang chủ SEA Games 2019, các đội chỉ được đăng ký cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1997 trở về sau và tối đa hai cầu thủ sinh trước ngày 1/1/1997. Vì thế, đội hình dự môn bóng đá nam tại Philippines sắp tới sẽ là đội U22+2. Đây là điều khác biệt so với SEA Games 2017 tại Malaysia, nơi các đội chỉ được đăng ký cầu thủ U22.

Các đội tranh tài ở môn bóng đá nam thi đấu trên các sân: Rizal Memorial tại Manila và Binan, thuộc tỉnh Laguna, cách Manila hai tiếng đi xe ôtô, và sân UMAK Football, thuộc tỉnh Makati. Cả ba sân này đều là sân cỏ nhân tạo.

Theo Vietnamnet, dẫn tin trang FOX Sports phiên bản Thái Lan cũng đánh giá bảng B bóng đá nam SEA Games 30 hứa hẹn rất khốc liệt.

"Một kỳ SEA Games sôi sục. Đội U22 Thái Lan, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Akira Nishino, phải đối mặt với những thách thức lớn như Việt Nam, Indonesia và Singapore".

Trong thời gian gần đây, bóng đá Thái Lan luôn thua kém Việt Nam trên đấu trường quốc tế, nên cuộc chiến ở Philippines rất được quan tâm.

"Ở SEA Games 30, Thái Lan một lần nữa đối đầu với các đối thủ Việt Nam và Indonesia, giống như vòng loại World Cup 2022".

Nhật báo Khao Sod thì nhẹ nhàng hơn khi đưa kết quả lễ bốc thăm bóng đá SEA Games 2019.

"Thái Lan, với 3 lần đăng quang liên tiếp, và 16 lần chiến thắng trong lịch sử, sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ HCV ở SEA Games 2019 với các đối thủ mạnh Việt Nam, Singapore và Indonesia".

Bóng đá nam SEA Games 2019 bắt đầu tranh tài từ ngày 26/11, và trận chung kết đá ngày 10/12 ở Manila.

Các dự SEA Games 2019 được đăng ký tối đa 20 cầu thủ. Độ tuổi áp dụng là 22 (sinh từ sau ngày 1/1/1997), và có 2 trường hợp vượt tuổi.