Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Việt Nam thắng lớn ở AFF Awards Night 2019

HLV Park Hang Seo cùng tiền vệ Nguyễn Quang Hải đoạt 2 danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất Ðông Nam Á, trong khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở hạng mục Ðội tuyển của năm.

Theo Tiền Phong đưa tin, tối 8/11, AFF Awards Night 2019 diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này, dưới sự phối hợp của LĐBĐVN (VFF) và Công ty Next Media.

Không ngoài dự đoán, ông Park giành chiến thắng ở hạng mục HLV của năm. Đối thủ của ông Park là HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe. Trong 2 năm 2018 và 2019, bóng đá Việt Nam đoạt một loạt thành tích dưới sự dẫn dắt của HLV Park. Nổi bật trong số này là cúp vô địch AFF Cup 2018, Á quân U23 châu Á 2018 và đội tuyển Việt Nam vào tới vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Việt Nam thắng lớn ở AFF Awards Night 2019 - Ảnh 1.

Ông Park Hang Seo nhận giải HLV đội tuyển nam của năm.

Ở góc độ cá nhân, ông Park và HLV Tan Cheng Hoe đã đụng độ nhau 4 lần, với kết quả đội tuyển Việt Nam thắng 3 trận, hoà 1 trận. Gần nhất, Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Việt Nam thắng lớn ở AFF Awards Night 2019 - Ảnh 2.

Ông Park Hang Seo nhận giải HLV đội tuyển nam của năm. Ảnh: MẠNH Cường

Ở hạng mục Cầu thủ của năm, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vượt qua ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin một cách thuyết phục. Các thành tích của bóng đá Việt Nam 2 năm qua ở cả cấp độ ĐTQG và Olympic gắn liền với dấu ấn của Quang Hải. Trong khi đó, chấn thương khiến Chanathip Songkrasin không đóng góp được nhiều cho đội tuyển Thái Lan.

Theo Vnexpress, bên cạnh Quang Hải và HLV Park, bóng đá Việt Nam cũng thắng lớn ở AFF Awards. Việt Nam giành giải đội tuyển nam xuất sắc và có ba cầu thủ trong đội hình tiêu biểu Đông Nam Á, gồm thủ môn Văn Lâm, trung vệ Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải. Cầu thủ Trần Văn Vũ đoạt giải cầu thủ futsal của năm. Tuy nhiên, ở hạng mục HLV đội tuyển nữ hay nhất, HLV Mai Đức Chung thất bại trước đồng nghiệp Nuengrutai Srathongvian của tuyển Thái Lan.

Giải thưởng cầu thủ trẻ hay nhất thuộc về tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta của Thái Lan, em trai của tiền đạo Supachok. Suphanat gặt hái những thành công ở các giải đấu trẻ và vô địch Thai League cùng CLB Buriram United. Thái Lan cũng giành giải đội tuyển nữ của năm và nữ cầu thủ của năm, thuộc về tiền đạo Pitsamai Sornsai.

Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm thuộc về pha sút xa của Syahmi Safari (Malaysia) vào lưới Thái Lan tại AFF Cup. Giải thưởng liên đoàn bóng đá của năm thuộc về Indonesia. Nam trọng tài và trợ lý của năm lần lượt được trao cho Sivakorn Pu-udom (Thái Lan) và Ronnie Koh Min Kiat (Singapore). Nữ trọng tài và trợ lý của năm lần lượt thuộc về Kate Jacewicz (Australia) và Hinthong Supawan (Thái Lan).

Đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu của AFF Awards: Thủ môn: Văn Lâm. Hậu vệ: Syahmi bin Safari, Safuwan Baharudin, Quế Ngọc Hải, Korrakot Wiriyaudomsiri. Tiền vệ: Sanrawat Detchmir, Syamer Kutty Abba, Riko Simanjuntak, Stephan Schrock. Tiền đạo: Quang Hải, Talaha.