Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vĩnh Phúc: 433 công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương

(Dân sinh) - 433 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Vĩnh Phúc đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh tổ chức bàn giao về địa phương.

Vừa qua (5/4), Tại trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức bàn giao 205 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về gia đình.

Vĩnh Phúc: 433 công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan động viên các công dân trở về địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch

Được biết, từ ngày 22/3 đến nay, Vĩnh Phúc tiếp nhận trên 700 công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch và công dân Vĩnh Phúc đến cách ly y tế tập trung tại 3 cơ sở, trong đó, tại Trường Quân sự tỉnh có 297 công dân.

Trong số 205 công dân hoàn thành thời gian cách ly đợt này có 13 công dân Vĩnh Phúc, 192 công dân trở về từ các nước có dịch qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Trong suốt thời gian cách ly, các công dân được theo dõi, kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt theo quy định. 100% công dân được xét nghiệm 2 lần và cho kết quả âm tính với Covid-19, sức khỏe hoàn toàn ổn định, đủ điều kiện trở về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì đề nghị các công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế khi trở về địa phương luôn giữ gìn sức khỏe, tích cực lao động, sản xuất có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền cho cộng đồng về ý nghĩa của việc cách ly cũng như nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, dịch của Bộ Y tế.

Cùng này, tại cơ sở cách ly tập trung Trung đoàn 834 - Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh tổ chức bàn giao 228 công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về với gia đình. Đây là các công dân của 43 tỉnh, thành phố sinh sống, học tập, làm việc tại 23 nước trên thế giới được cách ly từ ngày 22/3.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn các công dân khi trở về gia đình tiếp tục tự theo dõi tình hình sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc. Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly Trung đoàn 834 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm sóc chu đáo, theo dõi sức khỏe cũng như bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công dân đang thực hiện cách ly tại đây.