Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Virus viêm phổi Vũ Hán lan rộng đến 26 quốc gia trên toàn thế giới: Đây chính là cách bảo vệ bản thân khi đi du lịch

Một ổ dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán - thành phố đông dân nhất miền Trung của Trung Quốc đã giết chết 565 người và 28.018 người nhiễm bệnh tính đến sáng 6/2.

Bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lan sang ít nhất 25 quốc gia khác ngoài Trung Quốc: Úc, Bỉ, Campuchia, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Philippines, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Thụy Điển, Đài Loan, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh, Mỹ và Việt Nam.

Chủng coronavirus là một nhóm lớn các loại virus thường ảnh hưởng đến đường hô hấp. Virus corona có thể dẫn đến các bệnh như cảm lạnh thông thường, viêm phổi và hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), khiến 8.000 trường hợp và 774 trường hợp tử vong ở Trung Quốc từ tháng 11 năm 2002 đến tháng 7 năm 2003. Các nhà chức trách nghi ngờ virus corona mới này đã lây truyền từ động vật sang người tại chợ buôn bán động vật hoang dã của Vũ Hán, rồi từ đó con người bắt đầu lây nhiễm virus cho nhau.

Virus viêm phổi Vũ Hán lan rộng đến 26 quốc gia trên toàn thế giới: Đây chính là cách bảo vệ bản thân khi đi du lịch - Ảnh 1.

Nhân viên y tế gần bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi chứa các bệnh nhân bị nhiễm coronavirus, vào ngày 10 tháng 1 năm 2019 (Nguồn: Reuters).

Hơn 60 hãng hàng không đã hủy các chuyến bay đến Trung Quốc để đối phó với dịch bệnh và nhiều quốc gia đã áp đặt các hạn chế đi lại đối với các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

"Du lịch là dịch vụ có khả năng lan truyền loại virus này như cháy rừng", Adrian Hyzler, giám đốc y tế tại Healix International, chuyên cung cấp các giải pháp quản lý khách du lịch toàn cầu, nói với Business Insider.

Vậy phải làm sao để an toàn trong mỗi chuyến bay trong mùa virus corona đang làm loạn cả thế giới?

Du khách nên tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh - đặc biệt là những người có triệu chứng cảm lạnh.

Virus viêm phổi Vũ Hán lan rộng đến 26 quốc gia trên toàn thế giới: Đây chính là cách bảo vệ bản thân khi đi du lịch - Ảnh 3.

Du khách nên cố gắng tránh tiếp xúc với những người biểu hiện các triệu chứng tương tự như viêm phổi hoặc cảm lạnh thông thường, chẳng hạn như ho hoặc sổ mũi.

Những người nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán được báo cáo có các triệu chứng bao gồm sốt, ớn lạnh, đau đầu, khó thở và đau họng. Do đó, du khách nên cố gắng tránh tiếp xúc với những người biểu hiện các triệu chứng tương tự như viêm phổi hoặc cảm lạnh thông thường, chẳng hạn như ho hoặc sổ mũi.

CDC khuyến cáo, khách du lịch nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, đảm bảo chà trong ít nhất 20 giây. Tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay chưa được rửa sạch.

Có một sự thật là cho đến thời điểm này chúng ta chưa có vắc-xin để bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm virus corona. Do đó, phòng ngừa lây nhiễm bằng việc rửa tay đúng cách là điều quan trọng nhất để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của loại virus này.

Đeo khẩu trang không thực sự hữu ích là quan điểm của Eric Toner, một nhà khoa học cao cấp tại Đại học Johns Hopkins.

Virus viêm phổi Vũ Hán lan rộng đến 26 quốc gia trên toàn thế giới: Đây chính là cách bảo vệ bản thân khi đi du lịch - Ảnh 4.

Việc đeo khẩu trang là cần thiết ở nơi đông người nhưng không phải đảm bảo 100% nguy cơ lây lan loại virus này.

Nhiều người đang đổ xô đi mua khẩu trang để đối phó với virus corona. Tuy nhiên, nhà khoa học này khẳng định, việc đeo khẩu trang là cần thiết ở nơi đông người nhưng không phải đảm bảo 100% nguy cơ lây lan loại virus này. Do đó, đây chỉ là giải pháp nơi đám đông, còn lại là không cần thiết để ngăn chặn lây nhiễm. Cho đến nay chưa có bằng chứng nào chứng minh đây là cách hiệu quả giúp bạn ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm bởi virus, vi khuẩn.

Khách du lịch ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nên tránh xa các thị trường bán động vật hoang dã.

Virus viêm phổi Vũ Hán lan rộng đến 26 quốc gia trên toàn thế giới: Đây chính là cách bảo vệ bản thân khi đi du lịch - Ảnh 6.

Bằng chứng cho thấy nó có khả năng lây lan từ dơi sang động vật có vú - có khả năng là lợn hoặc cầy hương - trước khi lây sang người.

Các nhà khoa học nghĩ rằng sự bùng phát virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể đã bắt đầu tại một chợ hải sản địa phương nơi bán động vật hoang dã. Cho đến nay, bằng chứng cho thấy nó có khả năng lây lan từ dơi sang động vật có vú - có khả năng là lợn hoặc cầy hương - trước khi lây sang người. Sự lây nhiễm trực tiếp từ dơi cũng là điều hoàn toàn có thể.

Nghiên cứu gần đây cho thấy loại virus gây ra SARS ở Trung Quốc lây lan sang người từ dơi móng ngựa. "Kể từ khi dịch bệnh SARS bùng nổ đã có những lời kêu gọi cải thiện hoặc đóng cửa thị trường buôn bán động vật hoang dã ở Trung Quốc. Có rất nhiều điều chúng ta chưa biết, nhưng công bằng mà nói rằng thị trường động vật hoang dã là mối đe dọa không chỉ đối với những người làm việc trong đó, mà còn đối với sức khỏe cộng đồng nói chung", ông Toner cho hay.

Trung Quốc mới đây uyên bố sẽ cấm buôn bán động vật hoang dã nơi thành phố Vũ Hán đã từng làm.

(Nguồn: Businessinsider)