Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vợ chồng mâu thuẫn, người thân 2 gia đình hẹn nhau ra cầu “nói chuyện”

Chỉ vì chuyện người chồng từ chối đưa con lên nhà bố mẹ vợ chơi đã dẫn đến việc một số người thân hai bên gia đình kéo nhau ra cầu để... giải quyết. Kết quả, một số người tham gia đã bị khởi tố hình sự, bị bắt tạm giam.

Vợ chồng mâu thuẫn, người thân 2 gia đình hẹn nhau ra cầu “nói chuyện” - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với anh Mai Út. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23/6/2020, Công an thành phố Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với các đối tượng: Đỗ Thanh Quý (sinh năm 2000, trú tại Hương Trà, Thừa Thiên - Huế); Hoàng Công Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế) và Phan Gia Minh Vũ (sinh năm 1972, trú tại Kim Long, thành phố Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, anh Mai Út (sinh năm 1984, trú tại Kim Long, thành phố Huế) và chị Đỗ Thị Kim Khánh (sinh năm 1996 trú tại thị xã Hương Trà) đã ly thân và mỗi người nuôi một người con.

Vào ngày 28/3/2020, chị Khánh yêu cầu anh Út đưa người con do anh Út đang nuôi lên nhà bố mẹ chị Khánh chơi nhưng anh Út từ chối. Từ mâu thuẫn đó, một số người thân quen của gia đình chị Khánh và anh Út hẹn nhau để giải quyết.

Đến 21h cùng ngày, tại cầu Dã Viên, phường Phú Thuận (thành phố Huế) chị Khánh cùng với anh Quý, Hiếu và Hoàng Bá Vân (sinh năm 1992, trú trên địa bàn thành phố Huế) gặp và có lời qua tiếng lại với anh Mai Út, Mai Pháp, (sinh năm 1980, trú tại phường Kim Long) và Phan Gia Minh Vũ. Sau đó cả hai bên đã xảy ra xô đẩy, dùng dao, gậy đánh lẫn nhau.

Hậu quả, anh Mai Út bị tổn thương cơ thể 5%, anh Vũ 9%, anh Quý 2% và có đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với người gây thương tích.

Vợ chồng mâu thuẫn, người thân 2 gia đình hẹn nhau ra cầu “nói chuyện” - Ảnh 2.

Hoàng Công Minh Hiếu bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Sau quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Quý, Hoàng Công Minh Hiếu, Phan Gia Minh Vũ. Cơ quan chức năng cũng đã bắt tạm giam đối với Hiếu, đồng thời cho Quý, Vũ tại ngoại để tiếp tục điều tra làm rõ.