Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vợ Phạm Trưởng nói gì khi 5 năm sống không danh phận?

(Dân sinh) - Xuất hiện tại “Mảnh ghép hoàn hảo” - chương trình phát sóng lúc 21h35 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam, vợ ca sĩ Phạm Trưởng đã chia sẻ về cuộc hôn nhân không danh phận trong 5 năm qua. Đây là talkshow giúp khán giả, đặc biệt những cặp vợ chồng hiểu và thông cảm với nhau hơn trong cuộc sống, để rồi sau những hiểu lầm, mất mát, mọi người nhận ra người bạn đời của mình chính là mảnh ghép hoàn hảo.

Phạm Trưởng từng được biết đến là thành viên nhóm nhạc Vboys. Sau khi nhóm tan rã, anh trở lại với tư cách ca sĩ solo và nổi tiếng với hàng loạt ca khúc hit như: Không được khóc, Hai ba năm, Trang giấy trắng... Tuy không có ngoại hình nổi bật nhưng anh lại được khán giả yêu quý nhờ chất giọng lạ và sự bình dân, gần gũi.

Bà xã của Phạm Trưởng là Lê Nga, một cô gái xinh đẹp, ít nói. Lê Nga hiện đang là giám đốc một công ty giải trí. Cả hai kết hôn vào năm 2010 và có một mái ấm hạnh phúc cùng hai cậu con trai và một cô con gái xinh xắn.

Trước khi có cuộc sống hoàn hảo như hiện tại, Lê Nga từng phải giấu kín chuyện kết hôn và có con cùng Phạm Trưởng suốt 5 năm. Chia sẻ khi xuất hiện trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Lê Nga bộc bạch, khi chấp nhận cưới nam ca sĩ, cô cũng hiểu và đồng cảm cho công việc của chồng, nên quyết định chỉ đứng sau Phạm Trưởng. "Khoảng thời gian anh ấy chưa công khai vợ, khi tham dự các buổi tiệc hay sự kiện thì anh ấy đi trước, tôi đi sau cùng với trợ lý. Nhưng tôi không cảm thấy tủi thân vì tôi luôn tự nhủ phải hiểu và thông cảm cho chồng" – Lê Nga chia sẻ.

Vợ Phạm Trưởng nói gì khi 5 năm sống không danh phận? - Ảnh 1.

Vợ chồng ca sĩ Phạm Trưởng tham dự talkshow Mảnh ghép hoàn hảo

Dẫu 5 năm trôi qua, không nhiều người biết đến sự tồn tại của một Lê Nga là vợ nam ca sĩ nổi tiếng Phạm Trưởng, nhưng cô vẫn không cảm thấy lo lắng vì Phạm Trưởng là một người chồng luôn biết quan tâm vợ. Lê Nga tâm sự: "Đi đâu anh ấy cũng tự nhắn tin hoặc chụp hình gửi cho tôi. Vì vậy tôi cảm thấy rất an tâm".

Cô cũng cho biết thêm, cặp đôi nhiều lần bị Lý Hải hối thúc công khai việc kết hôn, nhưng khi cô hỏi ý Phạm Trưởng thì nam ca sĩ cho biết, tuỳ cô quyết định, nên cô cũng im lặng. Một thời gian sau, Lý Hải tiếp tục "nhắc nhở" Phạm Trưởng phải công khai vợ, nam ca sĩ mới trực tiếp liên hệ báo chí để công khai "người vợ trong bóng đêm" suốt 5 năm qua.

Nói về việc làm vợ một nam ca sĩ nổi tiếng, điều khó khăn với Lê Nga không phải là việc môi trường giải trí nhiều cám dỗ, mà đó là những lúc Phạm Trưởng thường xuyên đi diễn xa. Cô chia sẻ: "Những lúc anh ấy đi diễn nước ngoài, hay đi tour hơn 10 ngày, tôi thường bị stress. Vì nếu có anh ấy ở nhà, anh sẽ giúp tôi chăm sóc các con. Còn nếu không có anh ấy, một mình tôi phải loay hoay với 3 đứa nhỏ và công việc kinh doanh riêng, khiến tôi bị quá tải". Cô cũng cho biết, những lúc như vậy, cô sẽ nhắn tin cho chồng và giục anh mau về chứ một mình cô không gánh vác nổi.

Khi được hỏi, liệu làm vợ của một ca sĩ có khó không, Lê Nga thú nhận: "Đối với ai tôi không biết, nhưng làm vợ của anh Trưởng rất dễ. Đi đâu, làm gì anh ấy cũng đều nhắn tin cho vợ để tôi không suy nghĩ lung tung". Cô còn tiết lộ, Phạm Trưởng không bao giờ đi đến khuya và cũng không thích nhậu nhẹt nên hầu như cô không có điều gì để phàn nàn. Chỉ riêng sở thích độ xe của nam ca sĩ thi thoảng khá tốn kém mới khiến cô lên tiếng.

Vợ Phạm Trưởng nói gì khi 5 năm sống không danh phận? - Ảnh 3.

Ốc Thanh Vân không ngừng khen ngợi Phạm Trưởng là người đàn ông hoàn hảo

Qua những lời chia sẻ của Lê Nga, Ốc Thanh Vân không ngừng khen ngợi Phạm Trưởng là người đàn ông hoàn hảo. Tuy nhiên, nam ca sĩ e thẹn thú nhận, đôi lúc vợ cũng hay than vãn rằng anh khá ham chơi game, có những lúc lại mê đá bóng mà bỏ vợ con ở nhà. Còn lại, nam ca sĩ tự tin khẳng định mình là một người đàn ông rất chuẩn mực trong cách giao tiếp với những đồng nghiệp khác giới, nên mới khiến vợ yên tâm.

Chia sẻ về tính cách ít nói của vợ, Phạm Trưởng khẳng định điều đó còn tuỳ từng thời điểm: "Bình thường Lê Nga là người rất nhẹ nhàng nhưng nếu có điều gì không đúng thì tôi nghĩ người vợ nào cũng không thể nhẹ nhàng. Thời gian đầu khi chưa sinh con, mọi việc đều êm xuôi. Nhưng khi sinh đến bé thứ 2, thứ 3 thì vợ chồng tôi bắt đầu có những bất đồng, mâu thuẫn trong việc dạy con cái". Anh cũng thú nhận mình là người khá nóng tính và dễ to tiếng, nên đôi lúc không giữ được bình tĩnh. Điều này thỉnh thoảng khiến hai vợ chồng cãi nhau. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh trở lại, anh luôn là người chủ động xin lỗi vợ trước.

Phạm Trưởng bộc bạch thêm: "Tôi rất may mắn khi cưới được một người vợ rất tình cảm, biết lo cho gia đình và hy sinh cho chồng rất nhiều. Những lúc tôi vấp ngã, luôn có Nga đứng sau lưng động viên và lo hết mọi việc".