Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vòng 2 V-League: Công Phượng không thể ghi bàn, CLB TP. HCM có chiến thắng tối thiểu

(Dân sinh) - Tối 15/3 trên sân vận động Thống Nhất, thầy trò HLV Chung Hae-seong có trận tiếp đón Thanh Hóa tại vòng 2 V.League 2020. Đội chủ nhà thiếu vắng đội trưởng Phi Sơn do gặp phải chấn thương đùi.

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ TP.HCM thi đấu chủ động và áp đặt lối chơi lên Thanh Hóa. Ngay phút thứ 3, Sầm Ngọc Đức có pha dứt điểm thẳng về phía khung thành của thủ môn Thanh Diệp.

Thiếu vắng Phi Sơn, Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được chỉ đạo hoạt động rộng trên sân và có những pha đi bóng lắt léo quen thuộc, nhưng không một lần vượt qua hàng phòng ngự số đông của Thanh Hóa.

Đội khách chỉ cầm bóng 31% trong hiệp đầu, nhưng có được cơ hội nguy hiểm nhất. Phút 19, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải, Đình Tùng nhanh chân dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 trong 45 phút đầu tiên, với điểm nhấn là các pha phạm lỗi nguy hiểm. Trọng tài Đình Thịnh phải rút ra 3 thẻ vàng dành cho Huy Toàn, Hoàng Thịnh (TP.HCM) và Ngọc Nam bên phía Thanh Hóa.

Vòng 2 V-League: Công Phượng không thể ghi bàn, CLB TP. HCM có chiến thắng tối thiểu - Ảnh 1.

Sang hiệp 2, HLV Chung quyết định tung Alex De Lima và Xuân Nam vào sân. Chân sút nhập tịch sớm để lại dấu ấn khi thực hiện cú ra chân rất nhanh bên cánh trái, khiến thủ môn Thanh Diệp phải bay người cản phá ở phút 54.

Xuân Nam tiếp tục khiến tất cả phải nhắc đến khi ghi bàn thắng duy nhất giúp TPHCM đánh bại Thanh Hoá. Như vậy sau 2 trận đấu đầu tiên ở LS V-League 2020, trong khi Công Phượng chưa biết mùi ghi bàn, Xuân Nam đã 3 lần lập công giúp TPHCM giành 6 điểm, dẫn đầu cuộc đua.

HLV Thanh Hoá tố trọng tài giúp đỡ TPHCM

"Chúng tôi có thể thua đội bóng mạnh hơn, họ chơi tốt hơn và chúng tôi chơi không tốt. Nhưng hôm nay các cầu thủ đã chơi tốt nhưng lại thua do sự hậu thuẫn của trọng tài với đối phương. Ở trận đấú trước, chúng tôi thua vì quả 11m, còn trận này lại thua do trọng tài không thổi hết giờ.

Tóm lại, chúng tôi cần sự tôn trọng của trọng tài, của những người làm bóng đá với đội bóng, với cầu thủ. Trọng tài đã điều khiển trận đấu không như ý. Chúng tôi không thể chấp nhận trận thua như thế này", HLV Fabio Lopez của CLB Thanh Hóa bức xúc sau trận thua của Thanh Hoá trước TPHCM.