Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vòng loại World Cup 2022 bảng G: Việt Nam sẽ đá thế nào với Indonesia?

Indonesia gặp nhiều vấn đề từ HLV tới cầu thủ nhưng không có nghĩa tuyển Việt Nam được phép coi thường đối thủ, chủ quan và tự mãn. Để nhắm tới mục tiêu chiến thắng đội chủ nhà ngay tại Bali, các học trò ông Park Hang Seo cần tiếp cận trận đấu hợp lí.

Dù thua cả 3 trận vòng loại cho tới lúc này trước Malaysia, Thái Lan và UAE nhưng chúng ta vẫn phải hết sức lưu ý rằng Indonesia thường chơi khá tốt trong hiệp 1. Hai bàn thắng họ ghi được cho tới nay đều được thực hiện trong hiệp 1 và dù thủng lưới tới 11 bàn nhưng họ chỉ để thua đúng 2 bàn trong khoảng 45 phút đầu tiên.

Đây là thời điểm Indonesia chơi hưng phấn, tấn công mạnh mẽ, tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm. Thực tế họ đã có cơ hội ghi nhiều hơn 2 bàn thắng và ở 3 trận vòng loại đã qua, trận nào họ cũng tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương trong hiệp 1.

Ngược lại thì Indonesia rất dễ rơi vào trạng thái nôn nóng, sơ hở và xuống sức mau chóng ở hiệp 2 nếu họ bị đối thủ dẫn trước hoặc bị gỡ hòa. Điều đó có nghĩa là tuyển Việt Nam cần đặc biệt tập trung trong hiệp 1 cuộc chiến với đội bóng xứ vạn đảo để trước hết không để Indonesia phá lưới Văn Lâm.

Vòng loại World Cup 2022 bảng G: Việt Nam sẽ đá thế nào với Indonesia? - Ảnh 1.

Ông Park đã có phương án đánh bại Indonesia

Tất nhiên, không có chuyện chúng ta chỉ lo phòng ngự nhưng khâu phòng ngự phải đặc biệt được lưu tâm trong khoảng thời gian đầu trận khi Indonesia chắc chắn khát thắng, hứa hẹn sẽ dồn dập tấn công. Mặt khác, Việt Nam dĩ nhiên cũng cần tận dụng thời cơ để phản công ghi bàn.

Sẽ rất thuận lợi nếu chúng ta có bàn thắng dẫn trước vì khi đó Việt Nam càng có nhiều cơ hội khiến Indonesia sập bẫy phòng ngự phản công, thậm chí có thể khiến đối thủ vỡ trận như cách UAE đã làm được trong chiến thắng 5-0 trước đội bóng của HLV Simon McMenemy mới rồi.

HLV Park Hang Seo đang nắm trong tay nhiều quân bài có thể khai thác điểm yếu thể lực, cách tổ chức phòng ngự cũng như vị trí thủ môn của Indonesia. Sự lắt léo của Công Phượng, kỹ thuật và đẳng cấp của Quang Hải, tốc độ của Văn Hậu hay những pha dâng cao của Hùng Dũng, Đức Huy... hoàn toàn có thể cho phép chúng ta khai thác khoảng trống và trừng phạt những sai sót lộ ra trong lối chơi phòng ngự của Indonesia.

Đội chủ nhà coi như đã hết hi vọng giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau 3 trận toàn thua và bất lợi quá lớn về chỉ số phụ nên họ chỉ còn chiến đấu vì danh dự. Tuy nhiên, tinh thần của cầu thủ Indonesia lúc này đang hết sức rệu rã, HLV McMenemy bị CĐV phản đối đòi sa thải và có vẻ không còn kiểm soát được tình hình khi bản án có thể được tuyên bất cứ lúc nào nên Indonesia thực sự khó đá.

Chưa biết các cầu thủ Indonesia có còn sẵn sàng chơi hết mình để “giải cứu” ông thầy McMenemy đang lâm nguy đúng nghĩa hay không. Lực lượng tuyển Việt Nam không có nhiều thay đổi so với trận gặp Malaysia. Trường hợp của Tuấn Anh gần như là trường hợp duy nhất chưa chắc chắn ra sân và phải chờ đánh giá cuối cùng của đội ngũ y tế.

Nhưng kể cả khi Tuấn Anh vắng mặt, ông Park không có gì phải lo lắng vì ngoài Hùng Dũng, ông còn Đức Huy, Huy Hùng, Trọng Hoàng, Quang Hải đều đá được tiền vệ trung tâm. Các vị trí khác của tuyển Việt Nam vẫn sẵn sàng xung trận. Chúng ta thực sự đang đứng trước cơ hội thuận lợi để đạt mục tiêu đề ra.